Công an khu vực giúp sản phụ vượt cạn giữa đêm

Linh Trần
27/08/2021 - 17:20
Công an khu vực giúp sản phụ vượt cạn giữa đêm

Sản phụ T. đã vượt cạn thành công tại nhà

Khi lực lượng hỗ trợ đến nơi, sản phụ T. đã vỡ ối. Bác sĩ thăm khám thấy đầu cháu bé đã ra ngoài, nên quyết định đỡ đẻ ngay tại nhà sản phụ.

Ngày 27/8, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Trâm, Trưởng trạm y tế xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) cho biết, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát khu vực và y bác sĩ, mẹ con sản phụ Nguyễn T. (28 tuổi, xã Hòa Ninh) đã vượt cạn giữa đêm khuya thành công.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 26/8, Trạm Y tế xã Hòa Ninh nhận được cuộc gọi cấp bách từ gia đình chị Nguyễn T. thông báo sản phụ chuyển dạ cần khẩn cấp hỗ trợ.

Tuy nhiên, do đang trong thời gian phong tỏa toàn thành phố để phòng, chống Covid-19, trong khi nhà sản phụ T. lại nằm trong khu vực vùng núi nên bác sĩ Trâm đã gọi điện đến Công an xã Hòa Ninh để yêu cầu giúp đỡ đưa sản phụ đi bệnh viện.

Nhận được tin báo, Trung úy Phạm Tự Lực (28 tuổi, là cảnh sát khu vực, Công an xã Hòa Ninh) cùng một dân quân địa phương lập tức hỗ trợ đưa bác sĩ Trâm đến nhà của sản phụ.

Tuy nhiên, khi đến nơi, sản phụ T. vỡ ối. Bác sĩ thăm khám thấy đầu cháu bé đã ra ngoài, không kịp thời gian đưa đến bệnh viện nên quyết định đỡ đẻ tại chỗ.

Sau hơn 30 phút, một bé trai mạnh khoẻ, nặng 3,2kg đã chào đời, sức khỏe sản phụ ổn định.

Đến sáng ngày 27/8, sau khi xử lý cắt rốn, thuốc men, mẹ con sản phụ T. đã được chuyển về bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Ngoài hỗ trợ y tế, do gia đình sản phụ T đang gặp nhiều khó khăn, Trung úy Lực và bác sĩ đã góp số tiền cá nhân mang theo để hỗ trợ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm