Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/08/2026 - 09:32 (GMT+7)

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ

Nguyễn Duy Chiến
Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ

Công an xã Vạn Linh hỗ trợ người dân vận chuyển nông sản trong bão lũ

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 4, một số nơi bị cô lập, một số tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, ngày 24/8, Công an xã Vạn Linh, tỉnh Lạng Sơn, đã kịp thời triển khai hỗ trợ người dân hái và vận chuyển na đến nơi tiêu thụ.

Xã Vạn Linh là một trong những vùng trọng điểm trồng cây na đặc sản (thuộc thương hiệu Na Chi Lăng) đóng vai trò "thủ phủ" na của xứ Lạng. 

Đúng dịp chính vụ và nhu cầu na rất lớn vào những ngày cận rằm tháng 7, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn lại xảy ra lũ lụt cục bộ. Nước từ trên dãy núi Cai Kinh và các vùng trũng đổ về khiến địa phương bị ngập lụt khá nghiêm trọng.

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 1.

Việc thu hái và vận chuyển quả na qua những địa hình phức tạp. nguy hiểm. 

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 2.

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 3.

Nhiều vườn na trồng trên dãy núi Cai Kinh cheo leo, khó đi, khiến việc thu hái và vận chuyển gặp khó khăn. 

Ông Hoàng Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Linh, cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 1.300 ha trồng na. Thời gian gần đây, người dân tộc Tày, Nùng địa phương phát triển nhanh việc trồng na và coi đó là nguồn thu nhập chính. 3 ngày qua, mưa kéo dài dẫn đến nhiều khu vực bị ngập úng, chia cắt. Người dân rất lo lắng khi na chín rộ, không kịp hái, trái rụng nhiều trên đồi, núi. Trong khi đó, địa hình đồi núi phức tạp, trơn trượt nguy hiểm…

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 4.

Chung sức đồng lòng cùng bà con vùng na Vạn Linh. 

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 5.

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 6.

Vượt thác, lũ để mang quả na đến vị trí an toàn.

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 7.

Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, Đại úy Lý Hùng Mạnh, Trưởng Công an xã Vạn Linh, cho biết: Nhận được đề nghị của Nhân dân và sự sự đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an xã phối hợp với dân quân, các đoàn thể địa phương đã trực tiếp tới địa bàn, hỗ trợ 12 hộ dân thuộc thôn Làng Gia, xã Vạn Linh, để tiến hành cùng người dân thu hái quả na trong mưa bão, đồng thời vận chuyển khoảng 600kg na qua các điểm ngập úng, chia cắt. 

Với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, nông sản của người dân được đưa qua khu vực khó khăn để tiếp tục vận chuyển đến nơi tiêu thụ, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cùng với hỗ trợ vận chuyển nông sản, ngày 23/8, Công an xã Vạn Linh còn sử dụng nguồn nhu yếu phẩm từ "Gian hàng 0 đồng" của Công an xã để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng quân đội hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 8.

Công an xã Vạn Linh mang đồ cứu trợ tới các thôn bản bị lũ chia cắt, cô lập. 

Công an Lạng Sơn giúp người trồng na bớt thiệt hại do mưa lũ- Ảnh 9.

Những món quà tình nghĩa được trao cho người dân Vạn Linh. 

Trong đợt này, lực lượng công an xã đã phối hợp hỗ trợ 31 hộ dân tại xóm Lũng Do - địa bàn bị cô lập và thôn Thống Nhất bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, trao các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, Công an xã Vạn Linh tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp với các lực lượng chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống của người dân.

Ông Hoàng Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Vạn Linh, cho biết, việc hái na và hỗ trợ nhân dân của Công an địa phương là hoạt động ý nghĩa thiết thực, tô thắm tình đoàn kết nhân dân, sáng mãi phẩm chất người chiến sĩ cách mạng và cụ thể hóa "6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân" bằng những việc làm hướng về cơ sở, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận