Công an TPHCM: Đảm bảo an toàn khi bắt giữ tử tù mắc Covid-19 trốn khỏi trại giam

Đình Hưng
16/07/2021 - 19:26
Công an TPHCM: Đảm bảo an toàn khi bắt giữ tử tù mắc Covid-19 trốn khỏi trại giam

Đối tượng Nguyễn Kim An - Ảnh: Công an TPHCM

Quá trình bắt giữ từ tù Nguyễn Kim An sau khi tốn khỏi trại giam Chí Hòa được Công an TPHCM đảm bảo an toàn. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng tử tù được thăm khám, cách ly và điều trị.

Đây là thông tin được Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố chiều 16/7.

Trước đó, vào ngày 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Kim An (sinh năm 1995; quê quán Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) với tội danh "trốn khỏi nơi giam" quy định tại điều 386 Bộ Luật Hình sự, đây là đối tượng phạm tội "Giết người, cướp tài sản" vào năm 2015.

Đối tượng Nguyễn Kim An mắc Covid-19, trốn ngày 1/7/2021 khỏi trại tạm giam Chí Hòa.

Đến khoảng 01h00 ngày 16/7, Công an TPHCM đã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Kim An trong khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức và đưa về trại tạm giam Chí Hòa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, quá trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim An đảm bảo được an toàn cho các lực lượng tham gia bắt giữ và cho cả đối tượng tử tù.

Đối tượng Nguyễn Kim An mắc Covid-19, rất nguy hiểm nhưng các cán bộ, chiến sĩ rất dũng cảm và bắt giữ được đối tượng. Mặc dù các cán bộ, chiến sĩ đã được trang bị phòng hộ y tế nhưng sau đó vẫn được cách ly theo quy định tại địa phương.

Bên cạnh đó, những địa điểm mà đối tượng tử tù đi qua cũng đã được thông báo đến các địa phương để tiến hành điều tra, truy vết.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, các phạm nhân bị nhiễm Covid-19 trong khu giam giữ vẫn thực hiện một cách nhân văn, trách nhiệm. Công an thành phố thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Công an. "Đối với tử tù vừa rồi, bị nhiễm Covid-19, chúng tôi cũng thực hiện một cách rất nghiêm túc, thăm khám, cách ly và điều trị", Thiếu tướng Tài cho hay.

Công an TPHCM: Đảm bảo an toàn khi bắt giữ tử tù mắc Covid-19 trốn khỏi trại giam - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Kim An - Ảnh: Công an TPHCM

Cũng theo Phó giám đốc Công an TPHCM, việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch được xem là nhiệm vụ tối quan trọng. Đảm bảo an toàn cho lực lượng tuyến đầu, giữ sức khỏe, tinh thần, duy trì và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM cũng được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ưu tiên tiêm vaccine. Đến nay, đã có gần 100% cán bộ chiến sĩ được tiêm 1 mũi vaccine.

Lực lượng tham gia vào các địa điểm cách ly, phong tỏa, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự liên quan đến chống dịch cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ y tế. Đồng thời, quán triệt cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức về thực hiện 5K. Công an TPHCM cũng tính toán hợp lý để luôn đảm bảo lực lượng tham gia phòng chống dịch và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Phó giám đốc Công an TPHCM Trần Đức Tài cũng chia sẻ mong muốn tất cả mọi người thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 để kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh. Vừa qua, Công an TPHCM cũng đã tham mưu cho cấp ủy thành lập các đoàn kiểm tra, chốt kiểm tra và đã xử lý những trường hợp vi phạm.

Trong thời gian vừa qua, riêng lực lượng công an thành phố đã kiểm soát hơn 816.000 lượt, với số tiền xử phạt gần 4,8 tỉ đồng. Tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ, trực tiếp tham mưu, tham gia cùng với các ban ngành để thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm