Công an TPHCM hướng dẫn học sinh cảnh giác với ma túy núp bóng thuốc lá điện tử
Thuốc lá điện tử thường được thiết kế với màu sắc bắt mắt, liên tục thay đổi mẫu mã khiến nhiều phụ huynh khó nhận biết.
Không chỉ được học cách phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích, hơn 100 học sinh tại xã Trừ Văn Thố (TPHCM) còn được cảnh báo về hiểm họa ma túy núp bóng thuốc lá điện tử - một trong những nguy cơ đang âm thầm đe dọa thanh thiếu niên hiện nay.
Tại Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích; kỹ năng tự bảo vệ; phòng, chống xâm hại và phòng, chống ma túy cho trẻ em trên địa bàn TPHCM năm 2026 do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI) vừa tổ chức, hơn 100 trẻ em tại xã Trừ Văn Thố đã được trang bị nhiều kiến thức thiết thực về bảo vệ bản thân trước các nguy cơ trong cuộc sống.

Trung tá Bùi Thái Đức nói về tác hại của thuốc lá điện tử.
Tại chương trình, Trung tá Bùi Thái Đức, Công an TPHCM, đã chia sẻ các nội dung liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử; đặc biệt là những cảnh báo về tình trạng ma túy trà trộn trong thuốc lá điện tử - một thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng chất gây nghiện.
Theo Trung tá Bùi Thái Đức, thuốc lá điện tử là thiết bị điện tử cầm tay sử dụng pin để làm nóng dung dịch chứa nicotine và các hóa chất khác, tạo ra khí dung để người dùng hít vào. Hiện nay, thuốc lá điện tử chưa được phép lưu hành chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã, kích thước và hương vị đa dạng, dễ thu hút sự tò mò của trẻ em và thanh thiếu niên.

Trung tá Bùi Thái Đức, Công an TPHCM giúp các em nhận biết và tránh xa thuốc lá điện tử.
Thuốc lá điện tử gây nhiều tác hại đối với sức khỏe, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Việc sử dụng lâu dài có thể làm suy giảm khả năng ghi nhớ, tập trung và học tập. Do não bộ con người vẫn tiếp tục phát triển đến khoảng 25 tuổi, trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ nghiện nicotine cao hơn, đồng thời chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng hơn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Đáng lo ngại, hiện nay nhiều loại thuốc lá điện tử không chỉ chứa tinh dầu tạo hương vị thông thường mà còn bị pha trộn các chất ma túy nguy hiểm. Đây là nguy cơ lớn đối với học sinh bởi các sản phẩm này thường được thiết kế với màu sắc bắt mắt, liên tục thay đổi mẫu mã để đánh trúng tâm lý tò mò, thích khám phá của lứa tuổi thanh thiếu niên.

Cảnh báo về ma tuý mới tẩm trong thuốc lá điện tử.
Báo cáo viên cho biết, chỉ một lần thử cũng có thể khiến người dùng lệ thuộc vào chất gây nghiện. Đặc biệt, các loại tinh dầu chứa ma túy có thể gây ảo giác, làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tương lai của các em.
Thời gian qua, lực lượng Công an đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc các đối tượng pha trộn ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử để bán kiếm lời. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua dung dịch chứa chất ma túy để pha chế và cung cấp cho người có nhu cầu sử dụng.
Trong đó, chất MDMB-4en-PINACA là một loại ma túy tổng hợp mới, thường được hòa tan vào dung dịch thuốc lá điện tử hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để đưa vào cơ thể. Chất này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác tương tự cần sa nhưng với mức độ nguy hiểm cao hơn.
"Khi sử dụng loại ma túy này, người dùng dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát hành vi, không làm chủ được bản thân, từ đó dẫn đến những hành động nguy hiểm cho chính mình và xã hội", Trung tá Bùi Thái Đức cảnh báo.
Báo cáo viên cũng khuyến nghị các em học sinh hãy nói "không" với tất cả các loại thuốc lá và chất ma túy. "Không ai có thể bảo vệ bản thân các em tốt hơn chính các em. Hãy trang bị kiến thức, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành những công dân có ích cho xã hội", Trung tá Bùi Thái Đức nhắn nhủ.

Em Dương Ánh Như (áo đỏ), học sinh lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Cây Trường (xã Trừ Văn Thố, TPHCM) chăm chú theo dõi buổi tuyên truyền.
Với cách truyền đạt gần gũi, sinh động, phù hợp với lứa tuổi, buổi tập huấn đã tạo không khí hào hứng và giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức. Nhiều học sinh mạnh dạn tham gia xử lý các tình huống giả định, thực hành kỹ năng tự vệ và kỹ năng bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trong cuộc sống.
Em Dương Ánh Như, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Cây Trường (xã Trừ Văn Thố, TPHCM), chia sẻ: "Em thấy buổi tuyên truyền rất bổ ích, giúp em có thêm nhiều kiến thức để bảo vệ bản thân và chia sẻ lại cho bạn bè xung quanh".
Thông qua các tình huống thực tế và phần giao lưu trực tiếp, báo cáo viên còn giúp các em nhận diện các hành vi xâm hại trẻ em, xác định những đối tượng có nguy cơ thực hiện hành vi xâm hại; đồng thời hướng dẫn kỹ năng bảo vệ vùng riêng tư, cách ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm và cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo trẻ em sử dụng chất gây nghiện hiện nay.