Mới đây, Khoa Chỉnh hình Nhi (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã tiếp nhận bé D.P. (28 tháng tuổi, ở Hà Nội) bị dập nát bàn chân phải do chân bị kẹp vào cổng trượt tự động của gia đình.
Bé thấy cổng trượt nên tò mò, thích thú và đu bám theo khiến chân bị kẹt vào cổng. Các bác sĩ xác định bàn chân phải của trẻ bị dập nát, vỡ 2 cổ xương bàn II- III, đứt gân duỗi ngón I-II-III, khuyết hổng da lộ gân mu chân.
Nỗ lực xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ, tuy nhiên do điều kiện địa bàn rộng, nhiều ao hồ, sông suối; điểm vui chơi, giải trí an toàn dành cho trẻ em, nhất là ở các vùng nông thôn còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi an toàn cho trẻ,
Chỉ sau 5 ngày xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được chuyển cấp cứu tại BV trong tình trạng sốt cao từng cơn, ý thức chậm dần do di chứng ngộ độc Methanol.
Thay vì lấy lọ thuốc Aquadetrim, gia đình lại lấy lọ Acid trichloracetic 80% cho trẻ uống. Tại BV, bé được chẩn đoán bỏng axit độ III khoang miệng, tổn thương phổi và theo dõi bỏng thực quản.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.
Trong khi mẹ đang mải bán hàng không để ý, bé 6 tuổi đã cho ly thủy tinh uống nước của mình vào máy dập trà sữa khiến bé đứt lìa 4 ngón bàn tay phải.
Trong lúc bố không để ý, vô tình cháu bé cho tay vào máy xay hoa quả đang hoạt động nên bị cuốn tay vào gây chấn thương nặng.
Bé xem video theo hướng dẫn trên internet và tự mua cồn về đốt thử bằng bật lửa. Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên làm bỏng toàn bộ vùng tay và mặt của trẻ.
Bệnh nhi đứng lên phát biểu thì một bạn cùng bàn đã trêu đùa đặt cây bút bi dưới ghế. Phát biểu xong, nam sinh ngồi xuống thì bị cây bút bi chọc thẳng vào vùng bìu, sát tầng sinh môn gây chấn thương vùng bìu.