Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/02/2026 - 10:22 (GMT+7)

Nghịch “bóng đèn nhấp nháy”, trẻ bị đa chấn thương nguy kịch

Nam Nguyên
Nghịch “bóng đèn nhấp nháy”, trẻ bị đa chấn thương nguy kịch

Phòng cấp cứu bệnh nhân nhi. Ảnh minh họa

Kỳ nghỉ Tết, tai nạn thương tích ở trẻ em có xu hướng gia tăng do trẻ vui chơi nhiều nhưng thiếu sự giám sát. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy nhiều trường hợp nhập viện vì bỏng, ngã, vật liệu nổ, nên phụ huynh cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ trẻ trong dịp lễ.

Nguy kịch vì kíp nổ tự chế

Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một bé trai 9 tuổi (trú tại Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do tai nạn từ kíp nổ tự chế, gây đa chấn thương nghiêm trọng. 

Theo lời kể của gia đình, khoảng 12 giờ trưa ngày 16/02/2026 (tức 29 Tết), trong lúc vui chơi, bé nhặt được một vật nhỏ giống "bóng đèn nhấp nháy", kích thước chưa bằng đầu ngón tay. Do không nhận diện được đây là kíp nổ, người lớn trong gia đình cũng không kịp ngăn chặn. Trẻ sau đó lấy pin tiểu trong micro đấu nối vào vật này. Chỉ ít phút sau, thiết bị bất ngờ phát nổ.

Tiếng nổ lớn khiến trẻ bị thương nặng ở cả hai mắt và trên cơ thể. Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, bệnh nhi nhanh chóng được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính (CT) toàn thân. Kết quả cho thấy tình trạng tổn thương nặng nề: tràn máu, tràn khí màng phổi trái; chấn thương bụng, thủng dạ dày, tổn thương gan trái; chấn thương nội nhãn hai mắt, rách củng mạc, giác mạc, đặc biệt mắt trái có dị vật nội nhãn. Ngoài ra, trẻ còn có nhiều vết thương phần mềm do nhiệt và mảnh vỡ sắc nhọn.

Nhận định đây là ca đa chấn thương đe dọa tính mạng, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Hội chẩn liên chuyên khoa được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia cấp cứu, ngoại lồng ngực, ngoại tiêu hóa, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, nhãn khoa… nhằm xây dựng chiến lược điều trị toàn diện.

Nghịch “bóng đèn nhấp nháy”, trẻ bị đa chấn thương nguy kịch- Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tai nạn vì vật nhỏ như bóng đèn nhấp nháy

TS.BS Đặng Ánh Dương – Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa cho biết: “Sau khi có đầy đủ kết quả chẩn đoán hình ảnh, chúng tôi thống nhất phẫu thuật cấp cứu ngay. Các bác sĩ đã đặt dẫn lưu màng phổi, mở bụng thăm dò và khâu lỗ thủng dạ dày. Đồng thời phối hợp với bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khâu giác mạc, lấy dị vật nội nhãn nhằm bảo tồn tối đa thị lực cho trẻ”.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, trẻ đã tự thở, không còn cần hỗ trợ hô hấp. Tình trạng bụng ổn định, bắt đầu được ăn trở lại. Các ống dẫn lưu đã được rút. Hai mắt có thể nhận biết ánh sáng và hình ảnh, dù thị lực còn giảm và cần tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng. Những vết thương trên da cũng đang dần liền sẹo.

Theo các bác sĩ, nếu chậm trễ cấp cứu hoặc xử trí không đồng bộ, nguy cơ tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn là rất cao. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị đa chuyên khoa trong xử trí đa chấn thương nặng ở trẻ em.

Nghịch “bóng đèn nhấp nháy”, trẻ bị đa chấn thương nguy kịch- Ảnh 2.

Bệnh nhi đa chấn thương nguy kịch được cấp cứu tại Khoa Cấp cứu và Chống độc

Gia tăng tai nạn trẻ em trong kỳ nghỉ Tết

Trong dịp Tết vừa qua, Khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 26 trường hợp trẻ nhập viện do tai nạn thương tích. Trong đó, có 5 ca tai nạn sinh hoạt, 5 ca tai nạn giao thông. Đáng chú ý, một bé 4 tuổi bị bỏng tới 40% cơ thể do ngã vào nồi nước sôi đang luộc gà – một tai nạn tưởng chừng đơn giản nhưng hậu quả nặng nề, đòi hỏi điều trị lâu dài.

Song song với đó, Phòng khám và Tư vấn Tiêm chủng của bệnh viện đã tiếp nhận 110 trường hợp trẻ bị chó, mèo và các vật nuôi cắn chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết. Điều này phản ánh nguy cơ tai nạn sinh hoạt tăng cao khi trẻ vui chơi tự do, ít được giám sát.

Theo các chuyên gia, dịp Tết là thời gian trẻ được nghỉ dài, thường tham gia nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập đông người. Tuy nhiên, sự bận rộn của người lớn trong việc chuẩn bị, thăm hỏi, đi lại khiến việc theo dõi trẻ bị hạn chế. Đây chính là “khoảng trống” dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt chú ý không để trẻ tiếp xúc với các vật lạ, vật liệu nổ, hóa chất, thiết bị điện. Những vật tưởng chừng vô hại như pin, dây điện, bật lửa, pháo, kíp nổ… đều có thể trở thành mối nguy hiểm nếu trẻ tò mò. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát khi trẻ chơi gần bếp, nước nóng, ao hồ hoặc đường giao thông.

Ngoài ra, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ kỹ năng an toàn cơ bản, như không nhặt đồ lạ, không tự ý đấu nối điện, không chơi gần khu vực nguy hiểm. Việc trang bị kiến thức sớm sẽ giúp trẻ có khả năng tự bảo vệ trong những tình huống bất ngờ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận