Công đoàn hoạt động cụ thể, thiết thực vì lợi ích đoàn viên

18/08/2017 - 15:45
Sáng ngày 18/8/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà, các Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hòa và ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Dự Đại hội có 153 đại biểu chính thức, là những công đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu từ các công đoàn các ban, đơn vị thuộc cơ quan TW Hội LHPNVN.
daihoi-2.JPG
Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn TW Hội LHPNVN nhiệm kỳ 2012-2017, cho thấy, trong nhiệm kỳ, Công đoàn Cơ quan TW Hội LHPNVN đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực đối với công tác chăm lo, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên; nâng cao hiệu quả các hoạt động xã hội, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động yên tâm công tác, cống hiến nhiều hơn cho xã hội và gia đình, đáp ứng những yêu cầu của thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh  CNH-HĐH đất nước.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ quan TW Hội LHPNVN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa…
Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên mong muốn, ở nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ quan TW Hội cần tổ chức, vận động đoàn viên tích cực tham gia tổ chức Đảng vững mạnh, quan tâm việc kiểm tra giám sát , đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; đề cao thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, đặc biệt xây dựng kiểm tra quy chế quy định của công đoàn cơ quan, xây dựng nếp sống văn minh, thân ái trong ứng xử, công việc hàng ngày. Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, các tổ chức công đoàn phải tổ chức các hoạt động thiết thực, có trọng tâm và thực sự có hiệu quả, đặc biệt lưu ý đến những vấn đề mà người lao động quan tâm.

daihoi-5.JPG
Ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPNVN nhiệm kỳ 2012-2017

Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đánh giá cao những thành tích đạt được, sự đổi mới trong hoạt động của Công đoàn cơ quan TW Hội LHPNVN nhiệm kỳ 2012-2017. Ông Đào Văn Ngọc khẳng định: Năm 2017, Công đoàn Việt Nam lấy là năm vì lợi ích đoàn viên, vì vậy Công đoàn cơ quan TW Hội LHPNVN cần có hoạt động cụ thể, thiết thực hơn vì lợi ích của đoàn viên.
Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vục công tác Công đoàn cơ quan TW Hội nhiệm kỳ 2017-2022, tập trung vào các phong trào thi đua Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “3 xanh, 4 sạch, 5 không, 5 tiết kiệm” hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam…

dai-hoi-cd.JPG
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 7 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn cơ quan TW Hội LHPNVN nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 16 thành viên. Đại hội cũng bầu ra 2 đại biểu chính thức tham dự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm