Cộng đồng người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán ở New Zealand

N.A
04/02/2021 - 19:30
Cộng đồng người châu Á chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán ở New Zealand

Múa lân nhân dịp Tết Nguyên Đán tại ASB Showgrounds, Auckland, New Zealand. Ảnh: Sylvie Whinray

Cộng đồng Đông Á trên khắp New Zealand đang chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất trong năm của mình: Tết Nguyên Đán.

Tết Nguyên Đán có nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều là ngày sum họp

Tết Nguyên Đán được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau ở mỗi quốc gia: Lễ hội mùa xuân ở Trung Quốc, Tết ở Việt Nam, lễ Seollal ở Hàn Quốc. Năm nay là năm Tân Sửu và ngày mùng 1 Tết sẽ rơi vào ngày 12/2/2021. Theo quan niệm của văn hóa phương Đông, con trâu được coi là con giáp chăm chỉ nhất trong số 12 con giáp.

Hiện tại, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát ở khắp nơi, người châu Á ở New Zealand không thể về thăm quê hương nên họ sẽ đón Tết ngay tại quốc gia thuộc châu Đại Dương này.

Theo truyền thống, các công dân Malaysia và Singapore sẽ làm món trộn salad cá sống trên các loại rau cắt nhỏ đầy màu sắc với nước sốt ngọt trong dịp Tết.

Trong khi đó, anh Imsoo Kim, thành viên trong cộng đồng người Hàn Quốc ở New Zealand, chia sẻ, giống như rất nhiều người Hàn khác, gia đình của anh sẽ làm món mandu, hay còn gọi là bánh bao Hàn Quốc, trong dịp lễ Seollal.

Ông Victor Diem, Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Wellington, New Zealand, thì cho rằng, điều quan trọng nhất đối với ông và gia đình của mình là cần dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Người Việt thường quan niệm rằng, nếu dọn nhà vào dịp Tết, những điều may mắn sẽ bị cuốn đi và điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với một năm vất vả.

Cộng đồng Đông Á chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán ở New Zealand - Ảnh 1.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp để các gia đình được đoàn viên. Ảnh: Alex Burton

Ông Victor Diem dự kiến, sẽ có ít nhất 350 người tham dự lễ mừng đón Tết của cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Wellington năm nay, gấp đôi số người tham dự so với những năm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Điều này không có gì là ngạc nhiên khi hầu hết các công dân Việt đều ở lại New Zealand đón Tết Nguyên Đán.

Nhưng dù mỗi một nền văn hóa có những phong tục khác nhau, tên gọi Tết Nguyên Đán có khác nhau, nhưng vẫn có một số điểm tương đồng trong dịp lễ trọng đại này. Tết Nguyên Đán luôn là dịp để các gia đình được đoàn viên, trải nghiệm bữa ăn quan trọng nhất trong năm - bữa tối sum họp - vào đêm giao thừa. Đây cũng là dịp mọi người đi thăm bạn bè, họ hàng và tặng bao lì xì cho trẻ em.

Vui đón Tết nhưng không quên đề phòng Covid-19

Hiện tại, New Zealand vẫn đang áp dụng mức báo động 1 trong việc đề phòng Covid-19. Theo kế hoạch, cộng đồng Đông Á sẽ tổ chức diễu hành, bắn pháo hoa đón mừng năm mới trên các con phố chính ở thủ đô Wellington và các thành phố khác. Các khu chợ thực phẩm và hàng thủ công vẫn hoạt động bình thường.

Mặc dù vậy, các nhà tổ chức vẫn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản, kể cả việc tổ chức đón mừng năm mới trong trường hợp chính quyền địa phương ban hành cấp độ cảnh báo 4 (cấp cao nhất) trong việc phòng chống đại dịch Covid-19.

Ông Linda Lim, một thành viên của cộng đồng người Trung Quốc ở Wellington, phát biểu: "Đại dịch ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng tôi. Ban tổ chức đã tính đến những thách thức gia tăng trong việc tổ chức đón Tết. Các vấn đề về sức khỏe, an toàn và rủi ro luôn được coi trọng và an toàn của mọi người vẫn được ưu tiên hàng đầu".

Ông Kai Luey, Chủ tịch Trung tâm Cộng đồng Trung Quốc ở thành phố Auckland, thì tỏ ra lạc quan: "Chúng tôi đã trải qua một năm Tý đầy thách thức. Giờ đây mọi người muốn được hưởng một cái Tết vui vẻ để lấy lại năng lượng và sự tích cực".

Cộng đồng Đông Á chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán ở New Zealand - Ảnh 2.

Lễ hội mừng năm mới của cộng đồng người Trung Quốc sinh sống ở Wellington. Ảnh: Asian Events Trust

Trong khi đó, ông Victor Diem thì nhấn mạnh, việc tổ chức một cái Tết an toàn sẽ là lời khẳng định rõ ràng nhất về sự phục hồi và tình thần vượt khó trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp.

Ông Victor Diem chia sẻ: "Trong quá khứ, người Việt Nam đã từng phải trải qua những năm tháng khó khăn bởi chiến tranh. Hiện nay, chính phủ New Zealand rất quan tâm đến người dân, nhất là chuyện chăm sóc sức khỏe cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và chúng tôi rất biết ơn vì điều này".

Chị Ngân, một người Việt nhiều năm sinh sống ở New Zealand, thì dành sự quan tâm và tình yêu cho con trẻ trong những ngày quan trọng này. Chị chia sẻ: "Tôi là một bà mẹ và điều tôi hạnh phúc nhất là được thấy bọn trẻ vui vẻ, hạnh phúc chào đón Tết".

Cuộc sống lo toan khiến nhiều người lớn phải vất vả chuẩn bị cho ngày Tết và niềm vui của họ chưa chắc đã trọn vẹn. Nhưng con trẻ thì khác, các em luôn háo hức đón chờ sự kiện lớn nhất trong năm này.

Cộng đồng Đông Á chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán ở New Zealand - Ảnh 3.

Trẻ em luôn là tâm điểm trong ngày Tết của Việt Nam. Ảnh: nzherald.co.nz

"Trẻ em luôn là những đối tượng chính, là trung tâm của những ngày Tết. Các bậc cha mẹ sẽ không giấu được niềm vui khi được chứng kiến tiếng cười, sự nô đùa của bọn trẻ trong bữa tiệc năm mới. Đó là niềm hạnh phúc giản dị nhưng rất quý báu vào thời điểm này", chị Ngân chia sẻ.

Nguồn: Theo nzherald.co.nz
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm