pnvnonline@phunuvietnam.vn
Công nghệ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách thông tin

Phụ nữ Di Linh đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Ở huyện miền núi Di Linh, nơi nhiều xã còn thuộc diện khó khăn, nơi những vùng "lõm" thông tin vẫn hiện hữu, Hội LHPN Di Linh đã không ngừng đổi mới ứng dụng công nghệ để đưa thông tin, tri thức đến với chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng sâu vùng xa.
Bà Ka Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Di Linh - chia sẻ rằng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội đã xác định rõ: công nghệ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách thông tin, là cầu nối để chị em được tiếp cận với các chính sách, dịch vụ, cơ hội phát triển. Từ nhận thức đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 100% cán bộ chuyên trách Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã được tập huấn và sử dụng thành thạo công nghệ trong công việc hằng ngày: từ cài đặt mã định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến thanh toán không tiền mặt… Các lớp tập huấn lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng công nghệ cũng được mở đều đặn, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, hội viên tham gia. Đặc biệt, các lớp ứng dụng Facebook để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ nhận được sự quan tâm lớn, góp phần giúp chị em tự tin quảng bá sản phẩm, khởi sự kinh doanh nhỏ từ chính chiếc điện thoại thông minh của mình.

Phụ nữ Di Linh tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế.
Không dừng lại ở đó, hệ thống thông tin hai chiều được thiết lập linh hoạt: từ 183 chi hội phụ nữ ở thôn, tổ dân phố, hàng ngày đều xử lý công việc, kết nối thông tin với Hội cấp trên qua Zalo, Facebook. 16 fanpage và 84 nhóm Zalo với hơn 2.000 thành viên là "kênh sóng" để tin tức, chính sách, câu chuyện đời – chuyện nghề được lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh không chỉ là dữ liệu, mà còn là những sợi dây gắn kết, là động lực để phụ nữ thấy mình không đơn độc trên hành trình phát triển.
Bên cạnh mạng xã hội, Hội LHPN Di Linh còn phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn để phát hàng trăm tin bài tuyên truyền – từ chủ trương chính sách, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, cho đến những câu chuyện khởi nghiệp, giảm nghèo đầy cảm hứng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 269 tin bài được đăng tải trên các trang thông tin điện tử, báo Lâm Đồng, fanpage Trung tâm VHTT&TT huyện… với nội dung sâu sắc, gần gũi, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lớp tập huấn dành cho hội viên, phụ nữ.
Điều đáng mừng là những nội dung tưởng chừng khô khan như Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, khi được "chuyển hóa" qua ngôn ngữ dễ hiểu, qua fanpage, livestream hay phát thanh, đã tiếp cận hiệu quả đến hơn hàng ngàn lượt hội viên. Từ đó, nhận thức được nâng cao, tinh thần chủ động tham gia xã hội của phụ nữ cũng ngày càng mạnh mẽ.
Không chỉ trên "mặt trận" số, Hội LHPN Di Linh vẫn duy trì công tác truyền thông trực tiếp, đặc biệt chú trọng đến vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Những buổi sinh hoạt chi hội, những cuộc truyền thông lưu động vẫn diễn ra đều đặn, lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ, thay đổi định kiến, bảo vệ trẻ em… Trong đó, 12 chi hội thuộc thôn đặc biệt khó khăn luôn được Hội quan tâm sát sao, với quyết tâm: không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình lan tỏa tri thức.
Một điểm sáng khác là việc ứng dụng công nghệ để tiếp nhận và phản ánh ý kiến hội viên. 20 fanpage và nhóm Zalo cán bộ Hội các cấp trở thành "trạm thông tin" nơi chị em có thể gửi gắm đề xuất, kiến nghị về các chế độ chính sách. Chính sự kết nối kịp thời, minh bạch này đã giúp Hội các cấp lắng nghe, điều chỉnh, và phục vụ tốt hơn nhu cầu của hội viên.

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thành quả của hành trình số hóa không chỉ dừng ở mặt thông tin. Nhờ việc tiếp cận thông tin kịp thời, hoạt động của các cấp Hội ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đáng kể vào công tác an sinh xã hội và giảm nghèo tại địa phương. Hội LHPN huyện Di Linh tiếp tục thực hiện ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội quản lý 87/87 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Phong trào thi đua tiết kiệm xây dựng quỹ "Vì phụ nữ nghèo" có trên 20.000 hội viên tham gia, lũy kế đến nay trên 1,3 tỷ đồng. Hàng năm, thực hiện giải ngân số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho gần 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ Hội LHPN các xã, thị trấn vay để chăm sóc cây trồng, buôn bán nhỏ…
Từ năm 2021 đến nay, 19/19 Hội cơ sở đã đăng ký giúp 899 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Kết quả, đã có 184 chị em vươn lên thoát nghèo, đạt 107% chỉ tiêu…
Trong một thế giới chuyển mình theo từng nhịp số hóa, Di Linh đang trở thành điểm sáng nhờ vào tinh thần đổi mới và sự nỗ lực bền bỉ của những người phụ nữ nơi đây. Họ không chỉ "kéo" công nghệ về gần với cộng đồng, mà còn giúp công nghệ trở thành phương tiện lan tỏa yêu thương, kết nối những số phận và thắp sáng niềm tin về một tương lai bình đẳng, phát triển và nhân văn hơn.