Công nhân có thể ra vào khu vực cách ly 600 hộ dân do liên quan tới dịch ở Hà Nội

Trường Hùng
02/05/2020 - 18:36
Công nhân có thể ra vào khu vực cách ly 600 hộ dân do liên quan tới dịch ở Hà Nội

Công nhân trọ ở trong khu vực cách ly 600 hộ dân vẫn có thể trở về phòng sau khi tan làm

Cuối giờ chiều 2/5, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, công nhân trọ trong khu vực cách ly khi tan ca vẫn sẽ được trở về phòng nhưng phải thực nghiêm quy định giãn cách xã hội.

Theo đó, do liên quan đến bệnh nhân T. N. K (SN 1982, quê tại TX Hoàng Mai, Nghệ An) nghi nhiễm Covid-19, là công nhân thuê trọ trên địa bàn. Vì vậy, sau khi có kết quả xét nghiệm test nhanh Covid-19 (dương tính) cùng với những triệu chứng sốt cao, khó thở tăng tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nam công nhân này liền được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vào hồi 23h30 ngày 1/5 trong tình trạng khó thở nhiều, mệt lả. Tuy nhiên, khi xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính với với SARS-CoV-2, hiện người này đã được hồi sức, thở oxy. Được biết, sau xét nghiệm còn cho thấy người này có căn bệnh nền – viêm cơ tim cấp.

Công nhân có thể ra vào khu vực cách ly 600 hộ dân do liên quan tới dịch ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn barie để ngăn việc người dân và công nhân ra vào khu vực cách ly.

Bên cạnh đó, khu vực thôn xóm (xóm 3, thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ) nơi bệnh nhân này từng ở đã được cơ quan chức năng "phong tỏa" từ khoảng 9h30 sáng. Các lối ra vào thôn đều được lực lượng chức năng dựng rào chắn barie, có phân công người chốt trực (công an, cảnh sát, nhân viên y tế…), yêu cầu người dân và công nhân không được ra vào trong khu vực này.

Được biết, khu vực trên có nhiều công nhân thuê trọ, trong đó có các công nhân đến từ các tỉnh thành (Nghệ An, Ninh Bình…) và công việc của họ chủ yếu là nghề xây dựng. Bởi vậy mà, vào thời điểm lực lượng chức năng thực hiện cách ly, nhiều công nhân trên đường về phòng để nghỉ nghơi đã không được phép đi vào. Điều này, gây rất nhiều khó khăn cho họ vì đa số mọi người để quần áo, tài sản ở phòng, nên nếu không lấy được thì họ không biết rằng đến tối sẽ sắp xếp việc ngủ, sinh hoạt, tắm giặt ở đâu.

Công nhân có thể ra vào khu vực cách ly 600 hộ dân do liên quan tới dịch ở Hà Nội - Ảnh 2.

Anh Mai Văn Quân (39 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An), công nhân công ty xây dựng Bình Minh có nhà trọ trong khu cách ly.

Tuy vậy, đến cuối giờ chiều, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ cho biết: "Chúng tôi sẽ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên để cho việc giãn cách được hợp lý. Còn về phía công nhân, chiều tối họ đi làm về, lực lượng chức năng sẽ vẫn cho phép họ vào nhưng sẽ phải thực hiện các biện pháp cách ly sao cho đảm bảo như: luôn đeo khẩu trang, không tập trung nơi đông người, thường xuyên sử dụng nước sát khuẩn…".

Về phía các hộ dân, ngoài yêu cầu thực hiện những quy định trên, chính quyền địa phương cũng sẽ phối hợp với các ban ngành để tuyên truyền sao cho người dân có thể năm bắt về tình hình thông tin dịch bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm