Công nhân Samsung nhiễm Covid-19 hằng ngày đi làm bằng xe đưa đón nhân viên

Hải Yến
13/04/2020 - 13:31
Công nhân Samsung nhiễm Covid-19 hằng ngày đi làm bằng xe đưa đón nhân viên
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 262 là nhân viên nhà máy Samsung tại Bắc Ninh. Được biết, hàng ngày, người này đi làm bằng xe chở nhân viên của nhà máy. Mỗi lượt đi lại, trên xe có khoảng 20 người.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Nội sáng 13/4, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã thông tin về các ca bệnh mới tại thôn Hạ Lôi.

Đặc biệt, ông Cảm cho biết, mỗi chuyến xe đưa đón nhân viên từ huyện Mê Linh đến nhà máy Samsung ở Bắc Ninh có khoảng 20 người, mỗi ngày 2 chuyến. Người này nghỉ làm từ hôm 7/4. Như vậy, 1 tuần trước khi nghỉ làm, người này có tiếp xúc với khoảng 40 người trên xe/ngày.

Công nhân Samsung nhiễm Covid-19 hằng ngày đi làm bằng xe đưa đón nhân viên - Ảnh 1.

Công nhân Samsung nhiễm Covid-19 hằng ngày đi làm bằng xe đưa đón nhân viên. Nguồn: Internet

Theo đó, tối 12/4, CDC Hà Nội phát hiện bệnh nhân 262, là nhân viên tại nhà máy Samsung tại Yên Phong, Bắc Ninh. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ 2 ở Đông Anh. Qua điều tra, đến nay có 101 ca F1, liên quan đến rất nhiều tỉnh phía bắc.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc khoảng 40 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đồng thời, phối hợp với Công ty tiến hành phong tỏa phân xưởng nơi bệnh nhân 262 làm việc; yêu cầu hàng trăm công nhân tại phân xưởng, những người đi cùng xe với người bệnh cách ly tại chỗ, tuyệt đối không di chuyển đến các địa phương khác.

Bệnh nhân 262 làm việc tại bộ phận Kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV).  Bệnh nhân là nam giới (26 tuổi, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội). Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân). Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt nhưng đến 7/4, người này mới nghỉ làm. 

"Qua thực tế, phân tích dịch tễ học, có tới 68% các ca bệnh ở Hà Nội là không có triệu chứng hoặc chỉ triệu chứng rất nhẹ, thoáng qua. Nếu chỉ dựa vào các triệu chứng lâm sàng, khả năng bỏ sót đến 2/3", ông Cảm lưu ý và nhấn mạnh đây là tính chất mới phức tạp của dịch bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm