Công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc phải có tầm nhìn phát triển lâu dài
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Phạm Gia Túc thăm công nhân đang làm việc tại các công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh CTV
Ngày 25/10, Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng thành viên Quốc hội, Chính phủ đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, địa phương đang triển khai 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đầu tư kinh doanh. Tính đến ngày 22/10, tổng vốn giải ngân đạt 9.385 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 13.477 tỉ đồng, tương đương 69,64%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh CTV
Trong nhóm dự án đầu tư công, nhiều dự án đạt gần 60% tiến độ, tuy nhiên có một số dự án vẫn chưa đạt tiến độ như kỳ vọng. Cụ thể như dự án khu tái định cư Hàm Ninh chỉ đạt 13,2%. Trong khi đó, các dự án nhóm đầu tư PPP và đầu tư kinh doanh, đạt tiến độ tương đối cao.
UBND tỉnh An Giang cũng thông tin thêm tiến độ triển khai các dự án chưa đồng đều. Những khó khăn chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group trong triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Các công trình được triển khai với tinh thần khẩn trương, làm việc ngày đêm, kể cả ngày lễ, ngày Tết.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc trên các công trường, đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp, đồng thuận của người dân Phú Quốc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để triển khai các công trình, dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà cho công nhân
Về cơ chế, chính sách, Chủ tịch Quốc hội cho biết việc ban hành Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội cùng các cơ chế liên quan đã góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Đối với các công trình hạ tầng trọng điểm, Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả khai thác sau đầu tư. Trong đó, việc phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cần gắn với mô hình quản lý, vận hành hiện đại, phù hợp với quy mô và yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Nhiều công trình phục vụ APEC đạt tiến độ tương đối cao so với dự kiến - Ảnh CTV
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc nghiên cứu mô hình quản lý, phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Singapore. Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành sân bay và đô thị, nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dịch vụ và năng lực phục vụ người dân, du khách.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các công trình phục vụ APEC 2027 phải đi đôi với tầm nhìn phát triển lâu dài, bảo đảm các dự án sau khi hoàn thành được khai thác hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Phú Quốc và đất nước.
Trước khi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, Đại lộ APEC và Trung tâm Hội nghị APEC; nghe báo cáo về tiến độ, khối lượng thực hiện và những khó khăn, vướng mắc tại hiện trường.
Tại các công trình, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh tinh thần làm việc trách nhiệm của đội ngũ kỹ sư, công nhân, đồng thời động viên lực lượng thi công giữ gìn sức khỏe, tập trung hoàn thành khối lượng công việc còn lại, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, hướng tới mục tiêu đưa các dự án vào vận hành, khai thác phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.