Covid-19 lan rộng ra 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 95 nghìn người nhiễm bệnh

PV
05/03/2020 - 10:57
Covid-19 lan rộng ra 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 95 nghìn người nhiễm bệnh
Dịch viêm hô hấp cấp Covid-19 đã lan ra 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 95.036 người nhiễm bệnh và 3.286 người tử vong.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này ghi nhận thêm 31 ca tử vong do SARS-CoV-2, đưa tổng số người chết ở nước này lên 3.012 trong tổng số 80.409 ca nhiễm. Việc cách ly và hạn chế đi lại trên toàn Trung Quốc dường như đã mang lại hiệu quả khi các số liệu chính thức cho thấy số ca nhiễm mới liên tục giảm trong những tuần gần đây. 

Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đang lo ngại về những ca nhiễm là công dân trở về từ nước ngoài. Hiện có 13 trường hợp nhiễm nCoV là công dân Trung Quốc trở về từ Italy, Iran và Anh. Bắc Kinh, Thượng Hải và phía nam tỉnh Quảng Đông đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch đối với những người từ các quốc gia có dịch trở về.

Một ca điều trị ở Iran

Một ca điều trị ở Iran

Iran đang là nước có số người tử vong do Covid-19 nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Hiện Iran đã ghi nhân 2.922 ca nhiễm và 92 người tử vong. Khoảng 8% nghị sĩ Iran đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Giới chức trách nước này đã thông báo các kế hoạch điều động 300.000 binh sĩ và tình nguyện viên để chống dịch bệnh bùng phát.

Hàn Quốc có tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 5.766. Thêm 3 ca tử vong được ghi nhận, nâng số người chết ở nước này lên 35. Hàn Quốc là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới. Hơn 95 quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh Hàn Quốc hoặc quy trình cách ly nghiêm ngặt đối với người đến từ Hàn Quốc để ngăn dịch bệnh lây lan. Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngân sách bổ sung 11,7 nghìn tỷ won (9,8 tỷ USD) để chống Covid-19 và giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki cho biết 2,3 nghìn tỷ won (1,9 tỷ USD) sẽ được phân bổ để cung cấp thêm thiết bị y tế, giường bệnh và phương tiện điều trị cho bệnh nhân.

Tăng cường khử khuẩn ở Hàn Quốc

Tăng cường khử khuẩn ở Hàn Quốc

Với 36 ca nhiễm mới, Nhật Bản xác nhận virus corona đã lây nhiễm cho hơn 1.000 người ở nước này, bao gồm hơn 700 ca nhiễm trên tàu Diamond Princess.

Tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Italy là 3.089 và số ca tử vong ở nước này là 107 người, tăng 28 trường hợp. Italy đã cho đóng cửa tất cả trường học và đại học, và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đối phó với dịch. Hệ thống y tế Italy đang hoạt động hết công suất.  Italy đã mở rộng việc xét nghiệm virus corona, bao gồm những người chưa biểu hiện bất cứ triệu chứng nào của việc nhiễm virus.

Chặn xe để kiểm tra ở Italy

Chặn xe để kiểm tra ở Italy

Covid-19 đã xuất hiện trên khắp nước Mỹ nhưng chủ yếu vẫn tập trung ở Bờ Tây. Tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn nước Mỹ là 158 người, trong đó 11 người đã tử vong. Thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi bang này có hơn 50 ca nhiễm nCoV, trong đó một người tử vong tại quận Placer. Đây là bang thứ ba của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau Washington và Florida. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách khẩn cấp 8,3 tỷ USD để đối phó với dịch Covid-19. Văn bản đã được gửi tới Thượng viện và các lãnh đạo Thượng viện dự kiến sẽ thông qua chậm nhất vào cuối tuần.

Tình hình lây nhiễm Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có châu Phi. Algeria ghi nhận 17 ca nhiễm trong đó 16 trường hợp đến từ 1 gia đình. Algeria trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất châu Phi. Tất cả những ca nhiễm bệnh trên đều bắt nguồn từ Pháp hoặc Italy. Số ca nhiễm tại Thụy Điển tăng mạnh lên 52 sau khi phát hiện thêm 16 ca nhiễm mới ở Stockholm.

Nguồn: AFP, Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm