Tags:

csaga

Lao động nữ làm nhiều việc dễ bị máy móc, robot thay thế

Lao động nữ làm nhiều việc dễ bị máy móc, robot thay thế

Lao động nữ nước ta hiện có khoàng 22,3 triệu người, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành nghề lao động “chân tay”. Họ là đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương hơn do không nhận được sự đối xử công bằng trong nhiều trường hợp; đồng thời phải đối diện với nguy cơ mất việc, bị thay thế bởi máy móc, robot.

Vân Anh CSAGA - ‘Người đàn bà giới’ lội ngược dòng

Vân Anh CSAGA - ‘Người đàn bà giới’ lội ngược dòng

Chị có giọng nói nhẹ nhàng, biểu cảm nhưng mái tóc lại được “húi” cao mạnh mẽ và cá tính. Chừng 15 năm trước, khi lần đầu nghe chị nói về nữ quyền và bình đẳng giới trong một hội thảo, tôi có chút hoài nghi người đàn bà “lội ngược dòng” ấy mang tư tưởng “nổi loạn”.

Phòng chống bạo lực gia đình từ Hội thi Mít ngon

Phòng chống bạo lực gia đình từ Hội thi Mít ngon

Ban tổ chức Hội thi Trái mít ngon, an toàn xã Sơn Đông (Sơn Tây, Hà Nội) lần thứ II năm 2019 đã tìm ra được trái mít đạt điểm cao nhất, thỏa mãn những tiêu chí về chất lượng, ngon, an toàn trong số 60 trái mít của 20 đội thi.

Khoảng trống pháp luật trong xử lý xâm hại trẻ em

Khoảng trống pháp luật trong xử lý xâm hại trẻ em

“Xâm hại tình dục (XHTD) là vấn đề còn khoảng trống pháp lý lớn. XHTD trong trường học càng khó xử lý. Để bảo vệ nạn nhân trong môi trường giáo dục hiện nay, mới chỉ nêu vấn đề, chưa có cơ chế thực hiện” - Luật sư Nguyễn Văn Tú, Công ty luật Fanci, chia sẻ tại Tọa đàm “Xâm hại trong học đường” do Báo PNVN phối hợp với CSAGA tổ chức sáng 28/6 ở Hà Nội.

Dạy trẻ con ngoan ngoãn, chỉ biết vâng lời là hại các em

Dạy trẻ con ngoan ngoãn, chỉ biết vâng lời là hại các em

Đã đến lúc cần thay đổi một số quan niệm trong trường học để có thể bảo vệ trẻ trong môi trường học đường - vấn đề này được các diễn giả đề cập đến trong Tọa đàm “Xâm hại trong học đường” do Báo PNVN phối hợp với CSAGA tổ chức sáng 28/6/2019 tại Hà Nội.

Đổi gió cuối tuần cho gia đình với 'Hội mít Sơn Đông 2019'

Đổi gió cuối tuần cho gia đình với 'Hội mít Sơn Đông 2019'

1 ngày cuối tuần được thiết kế chi tiết, hấp dẫn cho cả người tổ chức và người tham gia, nhất là những fan của mít mật, mít dai xứ Đoài, đó là Hội mít Sơn Đông 2019.

Làm gì để thang máy không còn là nỗi kinh hoàng của phụ nữ, trẻ em gái?

Làm gì để thang máy không còn là nỗi kinh hoàng của phụ nữ, trẻ em gái?

Sau 2 vụ sàm sỡ phụ nữ, trẻ em trong thang máy gần đây, từ chỗ là một thiết bị tiện ích của cư dân, thang máy lại trở thành nơi ẩn chứa nguy hiểm với phụ nữ, trẻ em. Sáng kiến để thang máy không còn là nỗi kinh hoàng của phụ nữ và trẻ em gái vừa được các chuyên gia thảo luận.

Kể chuyện nạn nhân bị xâm hại tình dục theo cách mới

Kể chuyện nạn nhân bị xâm hại tình dục theo cách mới

Góc trưng bày “Tại sao họ im lặng?” - câu chuyện của nạn nhân của xâm hại tình dục - diễn ra trong buổi ra mắt dự án “BRAVE - Vì bạn được tin” tổ chức vào ngày 15/1/2019 tại Hà Nội đã khiến những người có mặt bất ngờ.