Cụm thi đua 5 thành phố: 3.000 trẻ mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu

H.Y
29/06/2022 - 23:02
Cụm thi đua 5 thành phố: 3.000 trẻ mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 5 từ phải sang) với các đại biểu dự Hội nghị.

Hơn 3.000 trẻ em mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu với kinh phí gần 210 tỷ đồng là một trong những phần việc mà Hội LHPN 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện mang lại hiệu ứng xã hội tích cực trong thời gian qua.

Ngày 29/6, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Hội LHPN trong Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã diễn ra tại Đà Nẵng. Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua 5 Thành phố đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, căn cứ thực tiễn và yêu cầu của phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, không ngừng nỗ lực, phát huy thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả các nội dung ký kết giao ước thi đua Cụm, với 4 kết quả nổi bật.

Cụ thể, về hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, 5 Thành phố đã phát động các cấp Hội thực hiện hơn 50 ngàn công trình/ phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng, tiêu biểu như: Chương trình "Triệu phần quà – San sẻ yêu thương", "Vòng tay yêu thương", "Tình thương cho em – Hậu Covid", "Mẹ đỡ đầu", "Suất ăn nghĩa tình", "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp", "Mái ấm tình thương"… 

Bên cạnh đó, từng thành phố đã có nhiều hoạt động, hội thi hết sức sôi nổi trong tổ chức Lễ hội Áo dài và nhiều hoạt động triển khai Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và 2 khâu đột phá….

Cụm thi đua 5 thành phố: 3.000 trẻ mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu  - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Đông Anh (Hà Nội) hưởng ứng Tuần lễ áo dài 2022

Thứ hai, 5 thành phố đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đến nay Hội LHPN 5 Thành phố ghi nhận 100% các cơ sở Hội đã thực hiện quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội.

Thứ ba, công tác bảo vệ môi trường được xem là nhiệm vụ xuyên suốt, được các đơn vị Cụm thi đua 5 Thành phố gắn với thực hiện chương trình hoạt động Hội hàng năm. Đặc biệt, qua Lễ phát động trồng cây, từng thành phố đã tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong tham gia bảo vệ môi trường.

Thứ tư, tạo niềm tin kết nối, huy động tốt nguồn lực hỗ trợ chăm sóc trẻ em sơ sinh và trẻ có cha, mẹ mất do dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ 5 Thành phố đã hỗ trợ chăm sóc cho hơn 3000 trẻ em sơ sinh và trẻ có cha, mẹ mất do dịch bệnh Covid-19, kinh phí gần 210 tỷ đồng.

Hỗ trợ hơn 3000 trẻ em mồ côi do Covid-19 với kinh phí gần 210 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trẻ tham gia "Một ngày trải nghiệm - Kết nối yêu thương giữa Mẹ đỡ đầu cùng con" tại Hải Phòng

Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Cụm thi đua 5 Thành phố xác định sẽ tập trung thực hiện một số nội dung trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể, tiếp tục thực hiện đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai hiệu quả Kế hoạch toàn khóa, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biều phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố. Tiếp tục kết nối huy động các nguồn lực thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu"; Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa 5 Thành phố về tăng cường kết nối, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm và chuyển đổi ngành nghề phù hợp cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm