Cụm thi đua Tây Nam Bộ: Nhiều mô hình hay góp phần xây dựng nông thôn mới

Thanh Lam
08/11/2022 - 15:12
Cụm thi đua Tây Nam Bộ: Nhiều mô hình hay góp phần xây dựng nông thôn mới

Hội viên, phụ nữ triển khai thực hiện mô hình thu gom rác thải nhựa - Ảnh: Nhựt An

Thời gian qua, Hội LHPN 12 tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam Bộ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, mô hình hay góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, Hội LHPN 12 tỉnh trong cụm thi đua Tây Nam Bộ tiếp tục triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đây là chương trình ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp xây dựng bộ mặt nông thôn phát triển, nâng cao đời sống người dân, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn.

Chính vì thế, các cấp Hội Hội LHPN 12 tỉnh trong cụm luôn thực hiện và triển khai nghiêm túc đồng bộ, sáng tạo góp phần cùng đưa phương chăm lo đời sống người dân.

Nhiều công trình, phần việc thiết thực, vừa mang tính bề nổi, vừa mang tính chiều sâu đã được các cấp Hội trong cụm triển khai hiệu quả gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng tỉnh thông qua các cuộc họp ban chấp hành, chi tổ Hội, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa.

Kết quả, trong năm đã tổ chức tuyên truyền đến 100% cơ sở Hội có được hơn 22.100 cuộc có hơn 534.000 lượt người tham dự. Qua đó, có hơn 382.400 hộ đăng ký các tiêu chí "5 không, 3 sạch", qua bình xét có gần 328.000 hộ đạt.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức nhiều công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng các hoạt động về chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như duy trì mô hình "Ngôi nhà xanh", "Xách giỏ xách đi chợ", "Biến rác nhựa thành tiền"… góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, còn vận động cán bộ, hội viên thực hiện mô hình làm hố rác và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong năm, các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam Bộ cũng đã vận động người dân hiến hơn 4.500m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng; vận động kinh phí xây dựng 69 cầu giao thông nông thôn, bê tông, đường liên ấp và lắp đèn đường dài gần 11km.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm