Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/01/2026 - 14:21 (GMT+7)

Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết

Ngọc Ánh
Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết

Những người phụ nữ mang Tết đến mọi nhà

Không chỉ mang sắc hoa, dáng quất về với ngày Tết, các mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ còn đang góp phần tạo việc làm, nâng thu nhập cho nhiều gia đình địa phương. Trên chặng đường đó có sự đồng hành của các cấp Hội LHPN để mang mùa xuân đủ đầy đến với hội viên, phụ nữ.

Xuân chạm ngõ đảo xa

Ở các làng nghề, những ngày cuối năm của các hội viên, phụ nữ diễn ra rộn ràng, để mang Tết đến với mọi nhà. Từ bàn tay tỉ mẩn chăm sóc của các chị, mùa xuân đang được "ươm trồng" bằng sự cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Đến thôn Hải Tiến, đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) những ngày này, nhiều người không khỏi bất ngờ trước khu vườn hoa rực rỡ nơi đảo xa của bà Nguyễn Thị Bích. Trên diện tích gần 800m², những luống hoa dơn, hoa cúc xanh mướt đang vươn mình đón nắng gió, chuẩn bị bung nở đúng dịp Tết Nguyên đán, mang theo sắc màu rực rỡ cho đảo xa giữa trùng khơi.

Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 1.
Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 2.
Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 3.

Khu vườn hoa rực rỡ nơi đảo xa của chị Nguyễn Thị Bích.

Bà Bích sinh ra và lớn lên tại làng hoa Hạ Lũng (Hải Phòng), vùng đất nổi tiếng với nghề trồng hoa. Khi lập nghiệp tại Cô Tô, bà Bích nhận thấy nhu cầu hoa Tết trên đảo chủ yếu phụ thuộc nguồn nhập từ đất liền, chi phí cao và chịu ảnh hưởng thời tiết. Nhiều khi biển động, hoa không chuyển ra được đảo, Tết thiếu hẳn sắc xuân. Đó là động lực để năm 2022, bà mạnh dạn bắt tay gây dựng một vườn hoa nhỏ ngay trên đảo. 

Những ngày đầu, mọi thứ đều là thử thách: Từ cải tạo đất, chọn giống, đến việc thích nghi với gió biển, độ mặn cao. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và kinh nghiệm tích lũy qua từng vụ, vườn hoa dần bén rễ, sinh trưởng ổn định.

Vụ hoa Tết năm nay, bà Bích nhập gần 5 vạn mầm, xuống giống từ giữa tháng 9. Nhờ chủ động lịch thời vụ và chăm sóc đúng kỹ thuật, đến thời điểm này, các luống hoa đều phát triển khỏe mạnh, thân cây mập mạp, lá xanh tươi. Đặc biệt, hoa dơn đã bắt đầu trổ đòng, hứa hẹn nở rộ đúng những ngày giáp Tết.

Trồng hoa trên đảo vốn chẳng dễ dàng gì, bởi gió biển mạnh, đất nhiễm mặn. Bà Bích cho biết, bí quyết của chị nằm ở việc cải tạo đất và ủ phân hữu cơ từ nguồn nguyên liệu sẵn có như rau, cỏ, đầu cá, phân bò, xơ dừa, trấu, vôi… Qua thực tế, bà nhận thấy đất đảo Cô Tô khá phù hợp với hoa dơn và hoa cúc nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. 

Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 4.

Khu vườn được gia đình chị chăm sóc cẩn thận

Không chỉ dừng lại ở việc cung ứng hoa Tết cho người dân trên đảo, bà Bích còn ấp ủ những dự định dài hơi hơn. Trong tương lai, nếu có thêm quỹ đất, bà mong muốn mở rộng diện tích, xây dựng vườn hoa thành điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách. “Có thêm một vườn hoa, đảo sẽ đẹp hơn, du lịch cũng có thêm sản phẩm mới”, bà nói, mắt ánh lên niềm tin về một hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch bền vững.

Những ngày giáp Tết, vườn hoa giữa đảo Cô Tô như khoác lên mình chiếc áo xuân rực rỡ. Từng luống hoa vươn mình trong nắng gió biển, báo hiệu mùa xuân đang về rất gần. Sắc hoa không chỉ làm dịu đi vị mặn của biển khơi, mà còn mang theo hơi ấm, niềm vui và sức sống mới, thắp lên không khí Tết rộn ràng nơi đảo xa.

Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 5.

Những bông hoa mang sắc xuân đến với nơi đảo xa

Giữa trùng khơi, vườn hoa của bà Nguyễn Thị Bích không chỉ mang xuân về với người dân Cô Tô, mà còn gợi mở một hướng đi mới, nơi những người phụ nữ cần mẫn, sáng tạo đang góp phần làm xanh đảo, làm đẹp đời bằng chính đôi tay và khát vọng của mình.

Đồng hành cùng hội viên làm kinh tế từ vụ Tết

Không chỉ tại Cô Tô, ở nhiều địa phương khác tại tỉnh Quảng Ninh, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết cũng đang diễn ra sôi nổi. 

Những ngày đầu năm 2026, Thường vụ Hội LHPN phường Bình Khê đã tổ chức thăm mô hình trồng quất cảnh của hội viên trên địa bàn, nhằm nắm bắt tình hình sản xuất và động viên chị em chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Tại buổi thăm mô hình, các hội viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng để cây ra hoa, đậu quả và chín đúng dịp Tết.

Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 6.
Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 7.

Hội viên, phụ nữ chuẩn bị sẵn sàng cho mùa Tết


Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 8.

Đại diện Hội LHPN phường Bình Khê thăm mô hình trồng quất cảnh của hội viên, phụ nữ

Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Khê Trần Thị Thanh Xuân cho biết, qua khảo sát thực tế, các vườn quất được đầu tư khá bài bản, cây sinh trưởng tốt, tán cân đối, quả sai, mẫu mã đẹp. Đồng thời khẳng định, Hội LHPN sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chị em trong việc tiếp cận thông tin thị trường, ứng dụng kỹ thuật mới, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định thu nhập và từng bước làm giàu chính đáng.

Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 9.
Cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gắn với sản xuất phục vụ Tết - Ảnh 10.

Các vườn quất của hội viên, phụ nữ được đầu tư khá bài bản, chăm sóc đúng kỹ thuật để phục vụ cho mùa Tết

Những mô hình trồng hoa, trồng quất phục vụ Tết không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần tạo nên sắc xuân và sự chủ động của hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận