Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/05/2026 - 10:28 (GMT+7)

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp bị đưa ra xét xử

Minh Châu
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp bị đưa ra xét xử

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: CAND

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử liên quan sai phạm tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Ngày 6/5, TAND TP Hà Nội ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm, công khai vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, với các tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa dự kiến mở ngày 20/5, kéo dài trong 6 ngày, kể cả cuối tuần. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo có 4 luật sư bào chữa, trong tổng số hơn 20 luật sư tham gia tố tụng.

Liên quan vụ án, nhiều cựu cán bộ Bộ Y tế, Bộ Xây dựng và các đơn vị tư vấn, quản lý dự án cũng bị truy tố cùng tội danh. Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị xét xử thêm tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Lê Thanh Thiêm bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp bị đưa ra xét xử- Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2). Ảnh VTC

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2), cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm đã có nhiều sai phạm như phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài không cần thiết; chi tiền khi dự án đang tạm dừng; hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định.

Các sai phạm này khiến dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu và gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng từ các nhà thầu, còn Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,7 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Lê Thanh Thiêm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD bằng cách hứa “chạy” kiểm tra liên quan đến hai dự án.

Viện kiểm sát cho rằng, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, phê duyệt và tổ chức triển khai các dự án. Những quyết định sai phạm đã tạo điều kiện để các sai phạm cấp dưới xảy ra, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, gia đình các bị can và những người liên quan đã nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền 63,5 tỉ đồng, trong đó cựu Bộ trưởng Tiến được ghi nhận nộp 14,5 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận