Cựu lãnh đạo viện nghiên cứu dựng "Cambridge International" giả, lừa 1.425 người học tiếng Anh
Lê Văn Vàng (thứ 2 từ phải sang) thời điểm bị khởi tố
Dùng tên tổ chức "Cambridge International" không có thật để tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh giả, 7 bị cáo đã chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của 1.425 thí sinh, phải lĩnh các mức án tù từ 24 tháng đến 5 năm 6 tháng.
Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Vàng (SN 1981), cựu Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, án 5 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, Lương Việt Anh (SN 1987), cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, bị phạt 4 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Văn Giảng (30 tháng tù), Nguyễn Trường Doanh (24 tháng), Trần Trọng Đại (36 tháng), Nguyễn Minh Yến (42 tháng) và Hoàng Thị Quỳnh Anh (30 tháng tù).
Theo cáo trạng, năm 2021, Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu là mở các khóa bồi dưỡng tiếng Anh. Sau đó, Vàng bàn bạc với Lương Việt Anh tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR), dưới danh nghĩa liên kết giữa tổ chức này với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục.
Để tạo lòng tin, Vàng tự soạn thảo tài liệu tiếng Anh mang tên "Letter of Acceptance", trong đó khẳng định Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục là "đơn vị ủy thác độc quyền" của Cambridge International tại Việt Nam. Bị cáo còn mua con dấu, giả chữ ký người nước ngoài để hoàn thiện tài liệu, rồi đăng tải lên website quảng bá.
Nhóm bị cáo xây dựng website thi online, tổ chức thi đủ 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, đồng thời quảng cáo rầm rộ trên Facebook, Zalo để chiêu sinh. Thí sinh nộp hồ sơ và đóng tiền để được cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International.
Từ tháng 9/2022 đến khi bị phát hiện vào năm 2023, nhóm này đã thu tiền của 1.425 thí sinh, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó, Lê Văn Vàng hưởng lợi 600 triệu đồng, Lương Việt Anh 500 triệu đồng, số còn lại được chia cho các đồng phạm.
Cơ quan tố tụng xác định, Bộ Giáo dục và Đào tạo không phê duyệt bất kỳ liên kết nào giữa các đơn vị trong vụ án với tổ chức mang tên Cambridge International. Danh sách các tổ chức được phép liên kết thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam không có tên tổ chức này.