Cứu sống mẹ con sản phụ rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Linh Trần
21/05/2020 - 21:03
Cứu sống mẹ con sản phụ rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Mẹ con sản phụ Lù Thị Trinh trong những ngày điều trị tại BV Việt Đức, Hà Nội

Sản phụ Lù Thị Trình rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" bởi được phát hiện mang khối u ác tính lớn chèn ép khi mang thai 28 tuần tuổi.

Tối ngày 21/5, BV Việt Đức cho biết, sau 1,5 tháng các bác sĩ đã cấp cứu và điều trị thành công cho mẹ con sản phụ Lù Thị Trình (20 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang). Đây là sản phụ từng rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" khi mang thai 28 tuần bị khối u ác tính lớn chèn ép.

Trước đó, ngày 6/4/2020, mạng xã hội chia sẻ thông tin thai phụ Lù Thị Trình có khối u lớn chèn ép, khi đang mang thai 28 tuần. Theo đánh giá của các chuyên gia, lúc ấy tính mạng sản phụ như "ngàn cân treo sợi tóc". Nghẹn ngào trong nỗi đau đớn đến tột cùng, chị Trình chỉ cầu trời cho chị đứa con được khỏe mạnh vì trước đó đã bị sảy thai một lần. Sản phụ mong muốn được làm mẹ hơn bao giờ hết dù bị khối u ác tính. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết của chị thật mong manh. Sau đó, bệnh nhân được đưa xuống BV Việt Đức điều trị.

Tại BV, gia đình chị Trình được các bác sĩ tận tình cứu chữa và hỗ trợ. Trong những ngày đầu mới xuống viện, các y bác sĩ trong BV đã đóng góp, hỗ trợ bệnh nhân và người nhà đi theo chăm sóc cơm ăn và các vật dụng sinh hoạt khác.

Ngày 15/4, sản phụ được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu lấy em bé. Bé gái chào đời chỉ nặng 1,3kg và được chuyển sang chăm sóc đặc biệt. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật bóc tách khối u cho sản phụ.

Sau phẫu thuật, mẹ con sản phụ tiếp tục được chăm sóc tại BV. Đến ngày 21/5, sức khỏe của mẹ con sản phụ đã ổn định nên được xuất viện.

BV Việt Đức cũng cho biết, trong thời gian mẹ con sản phụ được điều trị, các tổ chức, cá nhân từ khắp nơi đã đóng góp, chia sẻ hỗ trợ bệnh nhân. Đến nay, sau khi trừ các chi phí điều trị, số tiền còn dư BV đã làm một cuốn sổ tiết kiệm và trao lại cho gia đình. Ngoài ra, BV cũng hỗ trợ chuyến xe đưa mẹ con sản phụ về quê an toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm