Người mẹ bị khối u di căn não nhường sự sống cho con

Linh Trần
09/12/2019 - 23:23
Người mẹ bị khối u di căn não nhường sự sống cho con

Các bác sĩ BV K TƯ đánh giá về tình trạng sức khỏe của sản phụ H.

Khi mang thai đến tháng thứ 7, các bác sĩ xác định khối u tiếp tục phát triển và di căn lên não. Thai phụ có dấu hiệu giảm trí nhớ, nói không biết gì nhưng vẫn quyết tâm giữ thai.

Ngày 9/12, BV K TƯ cho biết, BV đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị H. (36 tuổi, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) bị khối u di căn não nhưng từ chối điều trị, nhường sự sống cho con.

Chị H. cho biết, đầu năm 2013 thì thấy ngực thỉnh thoảng nhói đau, đi khám ở BV tỉnh thì được xác định có khối u vú nên lên BV K TƯ để phẫu thuật. Kết quả giải phẫu bệnh xác định, chị bị ung thư vú. Sau đó, bệnh nhân được điều trị tại BV TƯ.

Sau khi điều trị được 5 năm, bệnh nhân mong muốn được mang thai và sinh con nên đã chia sẻ với các y bác sĩ. Ngay sau đó, BV đã kiểm tra về toàn bộ các chỉ số, đánh giá sức khoẻ, hội chẩn kỹ về những hoá chất đã điều trị để xem xét có ảnh hưởng gì cho thai nhi hay không.


Người mẹ bị khối u di căn não nhường sự sống cho con - Ảnh 1.

Các bác sĩ BV K TƯ đánh giá về sức khỏe của sản phụ H. trong quá trình mang thai


Đầu năm 2019, chị H. đã mang thai. Hàng ngày, chị vẫn đi làm công nhân ở xí nghiệp may và đi khám định kỳ. Đến tháng thứ 7, chị H. thấy ăn vào là nôn nên gia đình đưa đến BV Phụ sản TƯ và BV K TƯ kiểm tra. Các bác sĩ nhận định, trong quá trình mang thai khối u tiếp tục phát triển và di căn lên não. Tuy có dấu hiệu giảm trí nhớ, nói không biết gì, gia đình phải trợ giúp hoàn toàn, nhưng chị H. vẫn quyết tâm giữ thai, bác sĩ Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh (BV K TƯ) chia sẻ.

Những ngày sau đó, các bác sĩ vừa chăm sóc sức khỏe cho mẹ, vừa theo dõi thai nhi. Đến tuần thứ 34, thai phụ suy giảm trí nhớ hoàn toàn và rơi vào hôn mê, thai có biểu hiện suy tim. Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định mổ cứu hai mẹ con.

Ngày 29/10, BV K TƯ phối hợp với BV Phụ sản TƯ thực hiện ca mổ lấy thai cho chị H. Sau 30 phút thực hiện, bé gái Hương Giang nặng 2kg chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. Ngay sau sinh, sản phụ được chuyển sang BV K TƯ để tiếp tục chữa trị.

Theo bác sĩ Liên, bệnh nhân được chuyển từ BV Phụ sản TƯ trong tình trạng khối u đã di căn vào não 3 ổ, đặc biệt di căn vào hố sau gây chèn ép, dẫn đến tình trạng hôn mê. Ngay lập tức, BV quyết định điều trị bằng thuốc và điều trị bằng dao Gamma cho bệnh nhân. Sau 3 đợt điều trị, BV đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau 6 tuần điều trị, bệnh nhân H. đáp ứng thuốc tốt, khối u đã giảm 40% thể tích và kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, việc phối hợp với điều trị hóa trị đã giúp kiểm soát bệnh rất tốt, tránh được các đợt di căn khác lên não.

Hiện tại, sản phụ H.đang được điều trị phối hợp nội khoa ung thư, điều trị hóa chất tại BV.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm