Cứu sống nữ bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông

Linh Trần
13/01/2020 - 21:15
Cứu sống nữ bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông
Chị T. bị tai nạn giao thông gây chấn thương nặng. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị tràn dịch màng tim do vỡ tim, gây chèn ép làm tim ngừng đập. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục.

Ngày 13/1, bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại (BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh), cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhân N.T.T.T. (39 tuổi, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị vỡ tim do tai nạn giao thông (TNGT).

Trước đó, đêm 8/1, bệnh nhân được đưa đến BV trong tình trạng đa chấn thương ở ngực và bụng, sốc nặng, tinh thần lơ mơ, toàn thân tím tái, huyết áp thấp, mạch ngoại vi không bắt được. Gia đình cho biết, bệnh nhân bị TNGT cách đó ít giờ gây chấn thương nặng. Ngay lập tức, người thân đã đưa bệnh nhân đến BV cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nặng, các bác sĩ nghi ngờ tổn thương tim đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Cứu sống ngoạn mục nữ bệnh nhân bị vỡ tim do TNGT - Ảnh 1.

Bệnh nhân được các y bác sĩ hỗ trợ di chuyển sau phẫu thuật

Theo đó, kíp mổ đã tiến hành mở màng tim thì thấy máu chảy nhiều. Kíp mổ nhận định bệnh nhân bị tràn dịch màng tim do vỡ tim, gây chèn ép làm tim ngừng đập. Ngay lập tức, BV "báo động đỏ", các y bác sĩ giỏi nhất của BV đã có mặt để cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ mở lồng ngực thấy xương ức bệnh nhân bị gãy nhiều đoạn do chấn thương kèm nhiều máu cục trong màng tim. Đồng thời, phát hiện vị trí đường vỡ tim nằm ở trần tâm nhĩ bên phải nên kíp mổ quyết định sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo trong quá trình mổ.

Ngay sau đó, kíp mổ đã xử trí an toàn, đường vỡ tim được khâu lại tốt, nhịp đập tim ổn định.

Sau 4 tiếng thực hiện, ca mổ đã thành công. Chỉ 2 ngày sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống, đi lại bình thường, các chức năng tim mạch ổn định, các tổn thương khác vùng ngực và bụng tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Hùng, vỡ tim do chấn thương là tổn thương rất nặng nề. Phần lớn bệnh nhân sẽ tử vong ngoại viện vì mất máu cấp hoặc bị chèn ép tim cấp gây ngừng tim. Trường hợp có phẫu thuật thì tỷ lệ tử vong cũng rất cao.

Với trường hợp của bệnh nhân T., bác sĩ cho biết rất may mắn bởi vị trí vỡ được máu đông bít lại ngăn dòng chảy, tuy nhiên đe dọa tử vong vẫn rất cao nếu cục máu đông bị bong ra. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, ăn uống bình thường và tiếp tục được theo dõi tại BV.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm