Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/09/2025 - 16:58 (GMT+7)

Cựu Tổng Giám đốc SJC bị cáo buộc tham ô, gây thiệt hại hơn 95 tỉ đồng

Nguyễn Hải
Cựu Tổng Giám đốc SJC bị cáo buộc tham ô, gây thiệt hại hơn 95 tỉ đồng

Nữ cựu Tổng Giám đốc SJC bị cáo buộc tham ô, gây thiệt hại hơn 95 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), về 2 tội: "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng bị truy tố với bà Hằng còn có 15 cựu cán bộ SJC, trong đó có Mai Quốc Uy Viễn - Giám đốc xưởng vàng, Trần Tấn Phát - Phó Giám đốc xưởng vàng, Hoàng Lệ Huê - Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung, Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, Trần Hiền Phúc - Kế toán trưởng Công ty SJC... Tất cả sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP HCM.

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Lợi dụng cương vị Tổng Giám đốc, bà Hằng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt, sau đó phê duyệt để hợp thức hóa. Bằng thủ đoạn này, bà cùng đồng phạm chiếm đoạt 95,8 lượng vàng, trong đó cá nhân bà hưởng hơn 85 lượng (khoảng 6,6 tỉ đồng).

Không dừng lại ở đó, bà Hằng còn bị cáo buộc chỉ đạo chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại 74,8 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính 64 tỉ đồng.

Tại SJC chi nhánh miền Trung, bà chỉ đạo lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp, chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng. Riêng tại chi nhánh Hải Phòng, nữ Tổng giám đốc yêu cầu đưa hơn 11.000 lượng vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại 15 tỉ đồng, cá nhân hưởng lợi 6,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng xác định bà Hằng còn chỉ đạo việc giữ lại một phần vàng bình ổn giá, không bán hết cho khách hàng như quy định. Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các chi nhánh đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỉ đồng.

Tổng cộng, hành vi của bà Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 95,7 tỉ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi khoảng 73,5 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận