Tags:

thi hành công vụ

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về chống tra tấn

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về chống tra tấn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 87/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

Bắt tạm giam ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế

Bắt tạm giam ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế

Cơ quan CSĐT đã khởi tố 3 bị can từng là các cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị bắt tạm giam.

Vụ nâng khống kit test: Bắt tạm giam Giám đốc CDC Bắc Giang

Vụ nâng khống kit test: Bắt tạm giam Giám đốc CDC Bắc Giang

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can, trong đó có Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc BV Bạch Mai

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc BV Bạch Mai

Ngày 20/01, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại BV Bạch Mai. Nguyên Giám đốc BV Nguyễn Quốc Anh và các bị cáo khác sẽ hầu tòa.

Vụ "động bay lắc" tại BV Tâm thần TƯ I: Trưởng khoa phục hồi chức năng bị bắt

Vụ "động bay lắc" tại BV Tâm thần TƯ I: Trưởng khoa phục hồi chức năng bị bắt

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền của BV để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thanh niên ra đường không có lý do còn chửi bới, xúc phạm công an bị phạt 2,25 triệu đồng

Thanh niên ra đường không có lý do còn chửi bới, xúc phạm công an bị phạt 2,25 triệu đồng

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,25 triệu đồng đối với một thanh niên ra đường không có lý do, chửi bới xúc phạm người thi hành công vụ.

Giải nguy cho con thả diều không mang khẩu trang, bố lĩnh 12 tháng tù giam, chú nhận 10 tháng tù treo

Giải nguy cho con thả diều không mang khẩu trang, bố lĩnh 12 tháng tù giam, chú nhận 10 tháng tù treo

Con đi thả diều nhưng không mang khẩu trang bị mời về ủy ban, bố cầm gậy, chú cầm dao tấn công tổ công tác và bị xét xử về tội chống người thi hành công vụ.

Nữ shiper hành hung lực lượng trực chốt kiểm dịch bị tạm giữ hình sự

Nữ shiper hành hung lực lượng trực chốt kiểm dịch bị tạm giữ hình sự

Đối tượng Nguyễn Thị Thơm đi giao hàng qua chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, Thơm không được qua chốt do không đảm bảo quy định chống dịch. Thơm chửi bới, hành hùng cán bộ trực chốt và bị tạm giữ hành sự.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Đề nghị chuyển tội danh 19 bị cáo từ “Giết người” sang “Chống người thi hành công vụ”

Xét xử vụ Đồng Tâm: Đề nghị chuyển tội danh 19 bị cáo từ “Giết người” sang “Chống người thi hành công vụ”

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm (Hà Nội). Trong đó 2 bị cáo bị đề nghị mức án tử hình, đáng chú ý có 19 bị cáo được đề nghị chuyển tội danh.

Chủ quán bắt cô gái quỳ rồi đe dọa, chửi bới đối mặt với 2 tội danh

Chủ quán bắt cô gái quỳ rồi đe dọa, chửi bới đối mặt với 2 tội danh

Hành vi của các đối tượng bắt cô gái quỳ, đe dọa, chửi bới có dấu hiệu phạm tội "Làm nhục người khác" và tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật", luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.