Đà Nẵng: 6 nhiệm vụ ứng phó bão số 4

An Khê - Ảnh: Hội LHPN Đà Nẵng
27/09/2022 - 09:13
Ngày 27/9, để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội LHPN các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể ứng phó cơn bão số 4.

Thực hiện Công văn số 5246/UBND-KT ngày 25/9/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ; theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng, thuỷ văn quốc gia, cơn bão số 4 (bão Noru) là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có diễn biến phức tạp và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Đà Nẵng.

Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội LHPN các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Các cấp Hội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình bão, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang truyền thông của tổ chức Hội như Fanpage, Facebook để thông tin kịp thời đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân biết, chủ động đối phó.

2. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ người và tài sản trong mưa bão; vận động nhân dân vùng nông nghiệp, nông thôn thu hoạch lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch.

3. Tích cực hỗ trợ địa phương triển khai sơ tán dân khi có tình huống xảy ra, tổ chức sơ tán, di dân đến nơi an toàn; cứu nạn người, tài sản tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão, mưa, lũ.

4. Tích cực tham gia công tác hỗ trợ hậu cần tại các điểm di dân, trú ẩn khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo tại địa phương, như: chuẩn bị lương thực, nước uống, thực phẩm thiết yếu, nhiên liệu cần thiết đảm bảo phục vụ nhân dân tại các khu tập trung, nơi sơ tán dân đến.

5. Thường xuyên nắm và phản ảnh tình hình thiệt hại do mưa, bão tại địa phương về Hội LHPN thành phố (qua đ/c Nguyễn Thị Hà Thu - Trưởng ban Gia đình - xã hội - kinh tế; ĐT: 0236.3812.143/0906.550.424); kịp thời đề xuất Hội cấp trên, chính quyền địa phương hỗ trợ đột xuất những trường hợp cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân bị thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra.

6. Phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão; đồng thời vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tổ chức dọn dẹp môi trường sau khi bão, lũ đi qua.

Với nhận định, bão số 4 là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua ảnh hưởng trực tiếp thành phố Đà Nẵng, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến phường, xã và các sở, ban, ngành, đơn vị phải coi chống bão là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất vào thời điểm này. Trong đó, công tác sơ tán nhân dân đến nơi trú bão an toàn, người dân phải ở trong nhà hoặc công trình kiên cố khi có gió bão mạnh... là yêu cầu được đặt lên hàng đầu để hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm