Đà Nẵng: Công an hỗ trợ người dân ứng phó với mùa mưa bão
Để phòng và hạn chế thấp nhất thiệt hại từ thiên tai trước mùa mưa bão đang đến gần, Công an TP Đà Nẵng đã lên kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân.
Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều kế hoạch hỗ trợ người dân từ đồng bằng đến miền Núi, điển hình như: Công an xã Chiên Đàn giúp người dân thu hoạch lúa bị ngã đổ; Công an xã Sông Vàng chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ quét do mưa lớn; Công an xã Đắc Pring tổ chức "đi từng ngõ, đến từng nhà" chủ động ứng phó mưa lũ tại vùng miền núi.
Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã chủ động rà soát, kiểm tra phương tiện, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ; bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/7, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.
* Một số hình ảnh Công an Đà Nẵng hỗ trợ người dân ứng phó với mùa mưa bão

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất lợi, trong khi nhiều hộ dân thiếu nhân công thu hoạch, Công an xã Hà Nha đã huy động lực lượng hỗ trợ bà con nhanh chóng thu hoạch lúa đúng thời vụ.

Những ngày này, trên nhiều cánh đồng, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng ANTT cơ sở không ngại nắng nóng, bùn đất, trực tiếp gặt, tuốt và vận chuyển lúa giúp người dân. Những bó lúa vàng được thu hoạch nhanh chóng, gọn gàng; niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt bà con.

Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hà Nha cùng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã chia thành 2 tổ công tác, trực tiếp xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ mùa.

Tại xã Sông Vàng, Công an xã đã chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó; tăng cường nắm tình hình, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, nhất là ven sông, suối, taluy, đồi núi và các tuyến đường thường bị ảnh hưởng.

Khi có cảnh báo, lực lượng Công an xã phân công cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, sụt lún, cây nghiêng, nước suối dâng cao hoặc đổi màu; phối hợp chính quyền và các lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, phân luồng, kiểm soát khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán người dân khi cần thiết.

Công an xã Sông Vàng đề nghị Nhân dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chấp hành nghiêm các khuyến cáo; không đi qua ngầm, tràn, cầu tạm, khu vực nước chảy xiết hoặc đến gần những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Các hộ dân ở khu vực nguy hiểm cần chủ động rà soát nơi ở, chuẩn bị phương án di chuyển người và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Còn tại các xã miền núi, lực lượng công an xã đến từng nhà người dân để hướng dẫn cách phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Điển hình như tại Công an xã A Vương, cán bộ đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, tăng cường rà soát địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cán bộ Công an xã A Vương vận động người dân kiểm tra, gia cố nhà cửa, chủ động phương án di chuyển, sơ tán người và tài sản khi có yêu cầu; khuyến cáo hạn chế đi lại, không tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngầm tràn, suối và nơi có dòng nước chảy xiết.

Công an xã A Vương duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống phát sinh, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trước diễn biến bất thường của mưa lũ

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng chủ động rà soát, kiểm tra phương tiện, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ; bố trí lực lượng, phương tiện thường trực 24/7, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn được các chiến sỹ kiểm tra và sẵn sàng đưa vào sử dụng khi được điều động.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân: Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết và cảnh báo thiên tai; Chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện, ngắt điện tại khu vực có nguy cơ ngập; Tuyệt đối không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc cây cối ngã đổ; Chuẩn bị đèn pin, áo phao, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết để chủ động ứng phó. Khi có tình huống khẩn cấp, người dân gọi ngay số 114 để được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ sẵn sàng lên được khi được điều động làm nhiệm vụ.