Huế: Mưa lớn làm sạt lở, ách tắc nhiều tuyến giao thông
Tuyến đường 74 bị sạt lở nhiều điểm do mưa lớn trong những ngày qua
Thời tiết mưa lớn trong những ngày qua ở TP Huế đã gây sạt lở, hư hỏng ách tắc tại một số tuyến giao thông.
Sau hơn 2 năm xây dựng, đầu tháng 8/2026, Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4 (TP Huế) dài hơn 48 km, chính thức hoàn thành thông tuyến.
Tuy nhiên, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến, khiến phương tiện không thể lưu thông. Đến sáng 15/9, tuyến đường này vẫn chưa thể thông tuyến. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông.

Đường 74 nối Nam Đông với xã A Lưới 4 sạt lở nghiêm trọng đến nay vẫn chưa thể thông tuyến
Theo Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Thừa Thiên Huế, Trong đợt mưa lớn từ ngày 10/9 đến nay, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua TP Huế đã bị sụt trượt ta-luy dương gây ách tắc tại các điểm Km406+800(T), Km408+350(T) và đã được xử lý, thông xe một vệt.
Cùng với đó, có 25 điểm sạt lở đất, đá ta-luy dương với khối lượng khoảng 4.800m3; bùn đất tràn qua mặt đường khoảng 84m3 tại 5 vị trí; đất đá lấp rãnh dọc với chiều dài 1.112m ở 35 vị trí.

Tuyến đường 74 mới hoàn thành thông tuyến trong tháng 8 nay sạt lở nhiều điểm do mưa lớn
Hiện tại Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, biển cảnh báo; đồng thời triển khai nhân lực, thiết bị để hốt dọn thông xe một vệt và trực gác, phân luồng đảm bảo giao thông.
Riêng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Huế nối Quảng Trị và Đà Nẵng hiện có 2 điểm sạt lở đã được thông xe một vệt. Đơn vị đang bố trí cán bộ kỹ thuật, công nhân và phương tiện tiếp tục xử lý, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là tuyến đường huyết mạch qua khu vực miền núi của các địa phương, thường có nguy cơ sạt lở, sụt trượt đất đá mỗi mùa mưa bão, tập trung ở khu vực qua đèo Pê-Ke và đoạn từ Bốt Đỏ đi A Roàng. "Chính vì thế, công ty bố trí lực lượng ở tại các Hạt Quản lý đường bộ cùng máy móc, thiết bị; cắt cử lực lượng trực 24/24 ở các vị trí xung yếu để khi có sự cố thì khẩn trương xử lý, đảm bảo giao thông liên tục", ông Nguyễn Viết Tuấn trao đổi.
Trong ngày hôm nay, công nhân và cán bộ kỹ thuật tại các Hạt quản lý đường bộ thuộc Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế tiếp tục xử lý, hót dọn đất đá, triển khai nhiều mũi thi công nhằm sớm thông xe, bảo đảm an toàn giao thông. Công ty cũng điều thêm phương tiện, máy móc, thiết bị túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các điểm sạt lở, thông tuyến khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.