Đà Nẵng: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

An Khê
20/01/2022 - 12:06
Đà Nẵng: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Trao tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn xã Tr'hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Giai đoạn 2018 - 2020, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Mỗi cấp Hội mỗi cách làm khác nhau đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ miền núi, biên giới sửa chữa nhà, trao tặng sinh kế hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đà Nẵng: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”  - Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trao tặng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã biên giới Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Từ hiệu quả của Chương trình, năm 2021, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tiếp tục các hoạt động hỗ trợ "phụ nữ biên cương" tại 4 xã: Hương Lâm, Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và Axan, T`ry, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam). Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Hội LHPN thành phố đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho phụ nữ thuộc 4 xã trên và huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An).

Cụ thể, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với chủ đề "Xuân đoàn kết - Tết biên cương" tại huyện Hương Khê. Tại Chương trình, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị trao tặng 2 "Mái ấm tình thương", mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 200 suất quà/60 triệu đồng đến 200 hội viên phụ nữ khó khăn thuộc xã Hương Vĩnh và Hương Lâm. Dịp này, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh ký kết nội dung phối hợp triển khai thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2021-2025", theo đó, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ đối với Hội LHPN 2 xã Hương Vĩnh, Hương Lâm và cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn…

Đà Nẵng: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Phó Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà đến cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng xã biên giới Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao tặng 100 suất quà đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An với tổng giá trị tiền quà là 30 triệu đồng.

Tiếp đó, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại huyện Tây Giang. Tại Chương trình, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị trao tặng 02 "Mái ấm tình thương", mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…; tặng 200 suất quà/80 triệu đồng đến 200 hội viên phụ nữ khó khăn thuộc xã Axan và T'ry; thăm và tặng quà Hội LHPN huyện Tây Giang, cán bộ Hội PN 2 xã Axan, Tr'hy và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Axan

Tổng kinh phí thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là 350 triệu đồng, từ nguồn Hội LHPN thành phố Đà Nẵng vận động trong cán bộ, HVPN thành phố, các tổ chức và các mạnh thường quân.

Đà Nẵng: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”  - Ảnh 3.

oàng Thị Thu Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

Theo bà Hoàng Thị Thu Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cho biết: "Từ hiệu quả của chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018 - 2020, Hội LHPN thành phố tiếp tục vận động nguồn lực, phối hợp với các tỉnh Hội chung tay chăm lo, hỗ trợ, tiếp sức để phụ nữ vươn lên, tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới có sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Qua các chuyến đi về biên cương, các cấp Hội hiểu hơn về những vất vả, khó khăn của đồng bào vùng biên giới, hải đảo, qua đó, Hội cần tích cực huy động sự chung tay, góp sức của cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, mạnh thường quân ở miền xuôi hướng về các xã miền núi, biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định hơn, chung sức chung lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm