Đà Nẵng: Nhân rộng nhiều mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới

Hoàng Duy
10/11/2022 - 11:11
Đà Nẵng: Nhân rộng nhiều mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, các cấp Hội Phụ nữ TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều chương trình thiết thực, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tậm được các cấp Hội triển khai sâu rộng, đó là xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Dưới sự chỉ đạo của Hội LHPN TP Đà Nẵng, các cấp Hội phụ nữ cơ sở triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và hành vi cho cán bộ, hội viên về các vấn đề liên quan đến gia đình.

Đà Nẵng: Nhân rộng nhiều mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hoạt động giải ngân quỹ hỗ trợ hỗ nữ phát triển

Công tác tuyên truyền được chị em chú trọng. Theo đó, đã tổ chức hàng chục điểm tuyên truyền tới gần 4.000 hội viên về kỹ năng xây dựng gia đình văn minh, ấm no, hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình, phòng chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, giao lưu, tọa đàm…

Thực hiện Đề án 938 về "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ", các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực và triển khai nhiều hoạt động nhằm vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; mô hình về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em với nhiều hoạt động sáng tạo, phù hợp với đặc điểm địa phương. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan.

Đà Nẵng: Nhân rộng nhiều mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hội LHPN xã Hòa Châu hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn

Cùng với đó là sự quan tâm đến đời sống của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát, rà soát nhu cầu, nguyện vọng của các hộ nghèo, cận nghèo để theo dõi, giúp đỡ, triển khai các biện pháp giúp hội viên thoát nghèo.

Đà Nẵng: Nhân rộng nhiều mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Mô hình kinh tế lò bún, mỳ khô của chị Trương Thị Ánh Tuyết tại Chi hội Phụ nữ số 11, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, vươn lên làm kinh tế, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội đã triển khai và giải ngân tín chấp nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2022 với tổng số tiền 20,690 tỷ đồng, cho 738 hộ vay. Hội các cấp đã tín chấp cho 7.433 hộ vay vốn Ngân hàng ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền là 422,324 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Nhân rộng nhiều mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp - Sáng tạo năm 2022 thu hút hơn 30 gian hàng tham gia

Mô hình kinh tế tập thể được hội viên tích cực triển khai, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tại địa phương. Hiện nay, các cấp Hội đã phát triển mới 8 tổ nhóm dịch vụ, tổ liên kết hợp tác sản xuất, hợp tác xã, nâng tổng số mô hình toàn thành phố hiện nay lên 238 mô hình. Các mô hình này đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 2.877 lao động nữ, với mức thu nhập từ 2-4,5 triệu đồng/tháng.

Đà Nẵng: Nhân rộng nhiều mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Nhiều hoạt động bên lề giúp hội viên có thêm thông tin và kinh nghiệm trong cuộc sống

Đại diện Hội LHPN TP Đà Nẵng cũng cho biết, các cấp Hội đã kết nối tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 1.443 chị; giới thiệu sản phẩm và củng cố, nhân rộng các mô hình "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", triển khai Chương trình nâng cao năng lực cho phụ nữ đơn thân và trao phương tiện sinh kế cho 95 chị với số tiền 1.071 triệu đồng. Cùng với đó là tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu trao đổi cùng các nữ chủ doanh nghiệp, nữ tiểu thương với các lãnh đạo trên địa bàn nhằm tìm các giải pháp, hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Hội LHPN TP Đà Nẵng sẽ thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực khác để các cuộc vận động ngày càng đi vào đời sống. Đồng thời, phối hợp các ngành, đoàn thể, các đơn vị chức năng tạo sức mạnh đồng thuận để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại vùng đất quan họ đạt kết quả cao hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm