Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/11/2025 - 20:38 (GMT+7)

Đà Nẵng: Xác định điểm nghẽn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Phước Nguyên
Đà Nẵng: Xác định điểm nghẽn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Phước Nguyên

Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tại cuộc họp nghe báo cáo danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và tình hình giải ngân, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP Đà Nẵng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công dự toán giao năm 2025 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 16.400 tỷ đồng, HĐND và UBND thành phố giao là hơn 17.600 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm, thành phố đã phân bổ chi tiết cho các đơn vị và địa phương hơn 17.000 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch vốn HĐND giao.

Đến ngày 7/11, giải ngân kế hoạch vốn theo dự toán giao năm 2025 thành phố đạt gần 8.700 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 49,3% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Kế hoạch vốn còn lại phải giải ngân tính đến ngày 31/1/2026 là hơn 7.700 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100%.

Ước tính đến ngày 30/11/2025, giải ngân kế hoạch vốn dự toán giao năm 2025 đạt 65% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với các Ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố (trừ 24 Ban quản lý khu vực), tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 8.447 tỷ đồng. Tính đến 31/10, các Ban này đã giải ngân 4.535 tỷ đồng, đạt 53,7%. Số vốn còn lại cần giải ngân đến ngày 31/1/2026 là 3.911 tỷ đồng.

Về giải ngân của các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố, tổng kế hoạch vốn năm 2025 dành cho 35 cơ quan, đơn vị này (bao gồm các sở, ban, ngành và một số cơ quan khác) là 2.160 tỷ đồng.

Đối với các phường, xã, đặc khu thuộc UBND thành phố, tổng kế hoạch vốn dự toán giao năm 2025 cho 94 đơn vị này là 1.282 tỷ đồng. Tính đến 31/10, hơn 743 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt 65,7%. Số vốn còn lại phải giải ngân đến ngày 31/1/2026 là 387 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn dự toán năm 2025 bố trí cho các dự án này là 3.946 tỷ đồng.

Tính đến 31/10, đã giải ngân 1.804 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch giao. Trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố có 29 dự án trọng điểm, bao gồm 24 dự án tại địa bàn Đà Nẵng (cũ) và 5 dự án tại Quảng Nam (cũ).

Liên quan đến việc giải ngân, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố thực hiện 16 đợt điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 với tổng giá trị điều chỉnh tăng/giảm hơn 2.264 tỷ đồng, góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân trên toàn thành phố.

Đồng thời, tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cũng được điều chỉnh tăng/giảm khoảng 4.026 tỷ đồng.

Không để tình trạng trì trệ, chờ đợi chỉ đạo

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải nắm chắc thực trạng, xác định rõ các điểm nghẽn, vướng mắc cụ thể để chủ động tháo gỡ, không để tình trạng trì trệ, chờ đợi chỉ đạo.

Cùng với đó, vị lãnh đạo này cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, tránh tâm lý e ngại va chạm, thiếu chủ động trong xử lý công việc.

Đối với các dự án thiếu nguyên vật liệu hoặc vướng mắc về quy định, các cơ quan chức năng cần kịp thời áp dụng các quy định mới, xử lý linh hoạt nhưng đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân.

Về giải phóng mặt bằng, ông Phạm Đức Ấn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm.

Cùng với đó, ông Phạm Đức Ấn cũng giao UBND các xã, phường rà soát toàn bộ dữ liệu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, tổng hợp và báo cáo về thành phố trước kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố để hoàn chỉnh nội dung trình.

Mọi yêu cầu mọi vướng mắc phát sinh phải được đề xuất và xử lý ngay. Trường hợp vượt thẩm quyền cần chủ động báo cáo cấp trên để xem xét, tháo gỡ kịp thời. Tuyệt đối không để sự cứng nhắc, máy móc làm chậm tiến độ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận