Thị trường Tết đang trong những ngày cao điểm nhất. Những món đồ khô đồ đặc sản vùng cao Tây Bắc vào vụ, mức giá đã tăng hơn.
Nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa là người dân tại khu vực Nam Sài Gòn lại phải chịu đựng mùi hôi thối từ bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sự bức xúc của người dân ngày càng tăng cao trong khi mùi hôi thì không có dấu hiệu được ngăn ngừa, kiểm soát hiệu quả.
Ngày 11/7/2020, Hotel Grand Saigon giới thiệu các món ăn đặc sản địa phương. Đây là lần thứ 6, khách sạn 5 sao Hotel Grand Saigon tổ chức sự kiện văn hóa ẩm thực này.
Ngày hội kết nối, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP vừa được Bộ Công Thương tổ chức để hỗ trợ, thúc đẩy quảng bá, phát triển sản phẩm của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, hộ sản xuất.
Hội chợ Cam, Bưởi và sản vật đặc trưng huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) diễn ra từ ngày 29/11 đến hết ngày 1/12/2019, với sự tham gia của 180 gian hàng giới thiệu trái cây có múi và các đặc sản của địa phương.
Tận dụng những lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, cùng với quy trình sản xuất bài bản đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, không chỉ 16 loại nông sản của tỉnh Sơn La được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ đặc sản mà còn nhiều loại nông sản vùng cao này cũng đã khẳng định được giá trị của mình ở trong nước và vươn tầm ra thế giới.
Buôn bán đặc sản địa phương, trồng nấm, làm trang trại sạch, mở hiệu tạp hóa, trồng rau sạch... là những mô hình khởi nghiệp khá phù hợp để phụ nữ nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình.
Vào dịp đầu năm, tại các vùng miền diễn ra nhiều lễ hội, du khách đi lễ, ngoài ngắm cảnh, du xuân còn hay thưởng thức những món ăn của từng địa phương như côn trùng, rau, quả lạ nên có thể bị ngộ độc.
Bưởi là một trong những loại trái cây không thể thiếu trên mâm cỗ ngày rằm Trung thu. Chị Phương Lan, chủ cửa trái cây sạch Tươi Xanh Fuirt trên đường Lê Văn Lương, Q.7 chia sẻ cách chọn các loại bưởi ngon, ngọt.
HTX Thần Nông thuộc thôn Tân An – xã Ya Chim – TP Kon Tum- tỉnh Kon Tum, thành lập từ tháng 4 năm 2010, đến nay kết nạp được 14 thành viên.