Đại biểu Quốc hội đề xuất thành lập Quỹ phòng, chống bạo lực gia đình

PVH
26/10/2022 - 21:55
Đại biểu Quốc hội đề xuất thành lập Quỹ phòng, chống bạo lực gia đình

Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn ĐBQH Kon Tum, phát biểu

Thảo luận tại hội trường chiều 26/10 về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Tô Văn Tám, đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum, đề xuất nghiên cứu thành lập Quỹ phòng, chống bạo lực gia đình, để thu hút tốt hơn nguồn vốn xã hội hóa cho công tác này.

Quan tâm tới nguồn tài chính để phòng, chống bạo lực gia đình, đại biểu Tô Văn Tám cho biết: tại Điều 42 quy định 3 nguồn tài chính gồm ngân sách Nhà nước; nguồn tài trợ, đóng góp, hỗ trợ ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Theo đại biểu Tám, vấn đề quản lý, sử dụng các nguồn này thì cần quy định rõ thêm.

Đại biểu này cũng cho biết: Thống kê cho thấy là 80% nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ; 68,4 % trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 14 tuổi đã từng bị bạo lực gia đình và các đối tượng khác như người cao tuổi, người khuyết tật… 

Với tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, đại biểu Tô Văn Tám đề xuất: Cần nghiên cứu thành lập Quỹ phòng, chống bạo lực gia đình, để thu hút tốt hơn nguồn vốn xã hội hóa cho công tác này. Đồng thời giao cho một cơ quan quản lý Quỹ này; việc sử dụng, chi tiêu như thế nào sẽ giao cho Chính phủ quy định.

Đại biểu Quốc hội đề xuất thành lập Quỹ phòng, chống bạo lực gia đình - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Giải đáp nội dung này của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: Tại buổi thảo luận, các đại biểu đề cập và mong muốn quản lý tốt hơn nguồn tài chính được cấp cho phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó có đại biểu mong muốn giải quyết và làm rõ về cơ quan quản lý về nguồn vốn này.

Về Quỹ tài chính phòng chống bạo lực gia đình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Trong quá trình xây dựng, chúng tôi thấy, nếu đề xuất trình Quốc hội về cơ chế Quỹ phòng, chống bạo lực gia đình ngoài ngân sách là không phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay", mà áp dụng theo cơ chế Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện pháp luật hiện hành đã có quy định (như Nghị định 93/2019/NĐ-CP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện).

 Theo đó, ông Nguyễn Văn Hùng cho rằng, "không nhất thiết phải quy định thêm về các vấn đề quản lý các nguồn mà không phải từ ngân sách".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm