Đại biểu Quốc hội kỳ vọng sớm có nữ Thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an

PV
02/06/2023 - 13:50
Đại biểu Quốc hội kỳ vọng sớm có nữ Thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, thảo luận tại hội trường

Thảo luận tại hội trường sáng 2/6, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Nữ Đại tá công an trên toàn quốc có 67 người, số lượng nữ cấp Tướng là 6 người. Đồng thời bày tỏ kỳ vọng nước ta sẽ "có nữ Thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới".

Sáng 2/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Điều hành nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh sự cần thiết ban hành luật, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn cơ sở chính trị, sự cấp thiết ban hành luật và lý do đề nghị Quốc hội thông qua luật này tại một kỳ họp.

Điểm lại những ý kiến thảo luận tại tổ về dự thảo luật trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, về quy định hạn tuổi phục vụ công an nhân dân và hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân, đa số nhất trí với quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân theo hướng điều chỉnh chung là tăng 2 tuổi.

Trong đó nữ thượng tá tăng thêm 3 tuổi và nữ đại tá tăng thêm 5 tuổi.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị báo cáo rõ thêm về đánh giá tác động đối với tăng độ tuổi này. Đề nghị cân nhắc nội dung trường hợp đặc biệt được kéo dài hơn 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho rõ ràng. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định thống nhất với Bộ luật Lao động.

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng sớm có nữ Thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an  - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Nhật Thành – ĐBQH Hà Nội, thảo luận tại hội trường

Thảo luận tại hội trường về nội dung này, đại biểu Lê Nhật Thành – ĐBQH Hà Nội, khẳng định: Quy định tăng thời hạn phục vụ trong công an nhân dân, là đề xuất có cơ sở, phù hợp với thực tiễn vì đối với nam sĩ quan, hạ sĩ quan tăng 2 tuổi tương đương với tuổi nghỉ hưu quy định của Bộ luật lao động. Đối với nữ sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 55 tuổi thì tăng 2 tuổi nhằm bảo đảm thực tế công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt, đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu thì hạn tuổi phục vụ thấp hơn tuổi nghỉ hưu quy định trong Bộ luật lao động và cơ bản tương đương với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải – ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, cho rằng mức tăng tuổi đối với từng chức danh, đối tượng như dự thảo Luật là phù hợp với Bộ luật Lao động. Trong đó đã chú trọng tới việc quy định cho từng đối tượng đặc thù lao động trong môi trường độc hại, nặng nhọc; đồng thời đã tính đến các đối tượng đặc thù với cả nam và nữ.

Về mốc thời gian để áp dụng tăng độ tuổi theo lộ trình, theo đại biểu, Luật Công an nhân dân hiện nay mới sửa đổi là chậm hơn Bộ luật Lao động là 3 năm, nên việc tính mốc thời gian nâng dần tuổi nghỉ hưu cần đảm bảo đồng bộ giữa các luật.

Cụ thể, nhóm thượng tá, đại tá hiện có độ tuổi nghỉ hưu giống với quy định tại Bộ luật Lao động cũ là nam 60, nữ 55. Vì vậy, khi Bộ luật Lao động mới tăng tuổi hưu thì nhóm này cũng phải tăng tương ứng để đảm bảo đồng bộ.

Nêu thực tế tại tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cho biết: Toàn tỉnh có 5 đồng chí Đại tá Công an nhân dân, không có nữ Đại tá. Thượng tá có 105 đồng chí, trong đó 5 đồng chí nữ. Đại biểu cho rằng, việc tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với cấp nữ Thượng tá và Đại tá sẽ tạo một cơ hội bình đẳng về thời gian để các nữ lãnh lãnh đạo trong ngành công an có điều kiện phấn đấu.

Qua đó, đại biểu Thanh Hải cũng hy vọng, số lượng nữ đại tá công an trên toàn quốc không phải chỉ có 67 người và số lượng cấp tướng không chỉ là 6 người như hiện nay, mà sẽ tăng lên. Đồng thời kỳ vọng nước ta sẽ "có nữ thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm