Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III

Bài và ảnh: An Khê
15/10/2021 - 14:35
Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai (đứng giữa) - Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Cảnh sát biển trao đổi với đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III (2021-2026).

Trong hai ngày 14 và 15/10, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ III (nhiệm kì 2021-2026).

Tham dự có Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển cùng các đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội, lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội, Hội phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội Phụ nữ các địa phương, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 79 cán bộ, hội viên ưu tú đại diện cho 276 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng.

Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III - Ảnh 1.

Ban Phụ nữ quân đội và Hội LHPN thành phố Hà Nội tặng hoa Đại hội

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Cảnh sát biển đã có sự phát triển toàn diện, có chiều sâu. Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp về công tác phụ nữ được nâng lên. 

Công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đạt chất lượng, hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia; Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển toàn diện; Xây dựng tổ chức phụ nữ vững mạnh, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đại biểu Phụ nữ CSB lần thứ II (2016 - 2021) đề ra; Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao. 

Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III - Ảnh 2.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong thời gian qua. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, khẳng định vẻ đẹp, trí tuệ, tâm hồn, khả năng và sự cống hiến của phụ nữ Cảnh sát biển. 

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai đề nghị cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các quan điểm, tư tưởng của Đảng về công tác phụ nữ, chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hoạt động về công tác phụ nữ.

Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III - Ảnh 3.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục chính trị trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII; dự thảo báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

Đại hội đại biểu phụ nữ Cảnh sát biển lần thứ III - Ảnh 4.

Khu trưng bày sản phẩm tái chế của phụ nữ Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển I

2 khâu đột phá nhiệm kỳ 2021-2026:

- Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm