Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Niềm tự hào và kỳ vọng của các nữ đại biểu
Bà Lê Thị Thủy (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam tham dự Đại hội
Đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các nữ đại biểu gửi gắm nhiều kỳ vọng vào vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/5. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.
Đại hội có sự tham dự của khoảng 1.300 đại biểu. Trong đó, số lượng đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; Đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; Đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.
Chủ đề của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Tiêu đề của Báo cáo chính trị là "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Gửi niềm tin vào Đại hội
Với vai trò là cán bộ Hội phụ nữ tham dự Đại hội, bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tiên (TPHCM), chia sẻ: "Tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Tôi mong Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam sẽ đẩy mạnh các mô hình gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trước những vấn đề mới phát sinh trong đời sống. Đại hội lần này sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia, chung sức xây dựng đất nước phát triển bền vững.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, đô thị hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bà Trần Thị Kim Kiều kỳ vọng MTTQ sẽ đổi mới phương thức hoạt động, tăng tính kết nối giữa các tầng lớp Nhân dân, giữa chính quyền với người dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và xây dựng niềm tin trong cộng đồng. "Tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tiếp nhận phản ánh của người dân và kết nối các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, việc xây dựng hình ảnh "Mặt trận gần dân, hiểu dân, vì dân" tiếp tục được xem là yêu cầu quan trọng trong nhiệm kỳ mới", bà cho hay.

Bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tiên, TPHCM (giữa) và chị Hoàng Thị Hồng, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam (bìa phải) tại Đại hội
Đến với Đại hội, chị Hoàng Thị Hồng (sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam) bày tỏ niềm xúc động khi vinh dự là đại biểu góp mặt trong đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam tham dự Đại hội. Là thanh niên thế hệ trẻ, Hoàng Thị Hồng cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kết nối thế hệ trẻ để xây dựng thêm nhiều chương trình mang tính cộng đồng, thiết thực và phù hợp với đời sống hiện đại; góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm xã hội đến đông đảo người dân.
Là cá nhân tiêu biểu của dân tộc Sán Dìu và hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lần thứ hai tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trần Thị Bích Mai (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) mang tới Đại hội lần này nhiều kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, gắn kết và gần dân hơn của Mặt trận.

Bà Trần Thị Bích Mai (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ)
Bà Trần Bích Mai cho biết: "Đây là Đại hội đầu tiên sau sáp nhập nên tôi cảm nhận rất rõ tinh thần đoàn kết và sự kết nối mạnh mẽ hơn. Khi mọi tổ chức cùng về chung một nhà, mọi hoạt động sẽ có sự thống nhất, cộng hưởng sức mạnh để phát huy hiệu quả cao hơn. Kỳ vọng lớn nhất của người dân là Mặt trận sẽ tiếp tục là nơi tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tôi mong nhiệm kỳ mới, Mặt trận sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn trong việc nắm bắt tình hình Nhân dân; không chỉ theo cách truyền thống mà cần ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội để kịp thời lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân".
Với bà Ly Giá Sơ, cá nhân tiêu biểu dân tộc Hà Nhì, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, được đại diện cho đồng bào các dân tộc, người dân và người lao động địa phương tham dự Đại hội là niềm vinh dự, tự hào và xúc động lớn lao.
Bà Ly Giá Sơ bày tỏ: "Đại hội là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi gửi gắm niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển của nhân dân cả nước. Với đồng bào vùng cao chúng tôi, những năm qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc đã giúp đời sống người dân ngày càng đổi thay".

Bà Ly Giá Sơ, cá nhân tiêu biểu dân tộc Hà Nhì, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai
Bước vào nhiệm kỳ mới, bà Ly Giá Sơ kỳ vọng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời dành nhiều sự quan tâm hơn nữa tới đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Là người con vùng cao, bà mong muốn có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, việc làm, khoa học kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế, đặc biệt đối với thanh niên dân tộc thiểu số. Qua đó giúp người dân có điều kiện khởi nghiệp, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.