Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.
Bà NGUYỄN THỊ TUYẾN, ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH UBTƯ MTTQ VIỆT NAM, CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
PV: Thưa đồng chí Chủ tịch, từ dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, đâu là những điểm mới, điểm lớn có ý nghĩa trực tiếp đối với phụ nữ, gia đình và sự phát triển con người?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện rất rõ một tư duy phát triển mới, trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Với phụ nữ và gia đình, tôi cho rằng có ba điểm rất đáng chú ý:
Thứ nhất, Đảng tiếp tục nhấn mạnh phát triển con người toàn diện, gắn chặt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội bền vững. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.
Thứ hai, dự thảo Báo cáo chính trị đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà là lực lượng trực tiếp tham gia, đóng góp và sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thứ ba, các nội dung về chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với bảo đảm an sinh xã hội và công bằng xã hội. Điều này mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ nâng cao năng lực, thích ứng với những thay đổi lớn của nền kinh tế và xã hội, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới về đào tạo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi.
Một cụm biểu tượng chào mừng Đại hội Đảng XIV ở Hà Nội - Ảnh: Trường Hùng
Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo chính trị tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm của Đảng về bình đẳng giới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bình đẳng giới không chỉ được nhìn nhận như một mục tiêu xã hội, mà còn là điều kiện quan trọng để phát huy đầy đủ tiềm năng, vai trò của phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển con người bền vững. Đây là định hướng có ý nghĩa rất quan trọng đối với phụ nữ, gia đình và cũng là cơ sở chính trị để các cấp, các ngành, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc bảo đảm quyền, cơ hội và điều kiện để phụ nữ tham gia bình đẳng vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Không khí Đại hội tràn ngập khắp nơi
PV: Với vị trí là tổ chức chính trị - xã hội, Hội LHPN Việt Nam xác định trách nhiệm của mình như thế nào trong việc quán triệt và triển khai tinh thần Đại hội XIV?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Đối với Hội LHPN Việt Nam, trách nhiệm trong việc quán triệt và triển khai tinh thần Đại hội XIV của Đảng được xác định trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, trong đó nhấn mạnh vai trò của Hội trong các lĩnh vực an sinh gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực. Đây vừa là sự tin tưởng của Đảng, vừa là yêu cầu chính trị đặt ra đối với tổ chức Hội trong giai đoạn phát triển mới.
Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội không chỉ làm công tác tuyên truyền, vận động, mà còn có trách nhiệm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng thành chương trình hành động, phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác phù hợp với từng nhóm phụ nữ, từng vùng, từng lĩnh vực. Trong quá trình đó, Hội luôn đặt yêu cầu giữ vững định hướng chính trị, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội trong tổ chức thực hiện, gắn việc triển khai Nghị quyết của Đảng với giải quyết những vấn đề thiết thân của phụ nữ và gia đình trong đời sống hằng ngày.
Người dân hân hoan vui mừng trước thềm Đại hội Đảng XIV - Ảnh: Trường Hùng
PV: Việc tiếp tục nhấn mạnh phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội đặt ra yêu cầu gì đối với hoạt động của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, thưa Đồng chí?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Yêu cầu đặt ra đối với phong trào phụ nữ trong giai đoạn tới là phải chuyển mạnh từ vận động theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững, gắn chặt với đời sống thực tiễn của phụ nữ. Vì vậy, hoạt động của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ cần tiếp tục tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, cả về tri thức, kỹ năng, sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm xã hội; đồng thời góp phần xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
Chủ trương của Đảng về công tác an sinh xã hội và công bằng xã hội cũng đòi hỏi tổ chức Hội phải quan tâm sâu sát, cụ thể hơn tới các nhóm phụ nữ đặc thù như phụ nữ khuyết tật, phụ nữ ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ chịu tác động mạnh của dịch chuyển cơ cấu kinh tế, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển chung của đất nước.
PV: Thời gian qua, các cấp Hội đã có những kết quả cụ thể nào trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của phụ nữ và Nhân dân?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Tổng Bí thư và nhiệm vụ chính trị được giao, trong năm 2025, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nội dung công tác, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ 15 (Khóa XIII) đã thống nhất đánh giá 10 kết quả nổi bật trong hoạt động Hội năm 2025. Đó là, toàn hệ thống Hội tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm "Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới", tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động từ Trung ương đến cơ sở. Trong công tác tinh gọn tổ chức bộ máy, các cấp Hội thực hiện nghiệm túc chủ trương của Trung ương Đảng. Trung ương Hội đã tinh giảm 72% đầu mối, riêng khối phong trào giảm 90% số ban chuyên môn.
Trong lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, Hội tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chính sách. Từ kết quả tích cực của Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017 - 2025, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã chủ động tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 theo Quyết định số 2415 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án tạo lập khung chính sách dài hạn, đồng bộ, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường; vận động nguồn lực xã hội để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của phụ nữ và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
PV: Đại hội XIV của Đảng được xem là sự kiện chính trị đặc biệt quan trong của đất nước với những định hướng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Với cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Đồng chí sẽ có những định hướng hành động lớn nào để đưa Nghị quyết của Đảng vào hoạt động của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Trước hết, Hội LHPN Việt Nam bám sát các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ lớn được Nghị quyết Đại hội xác định để cụ thể hóa thành những chương trình, đề án và phong trào phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thân của phụ nữ làm trung tâm. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng không chỉ dừng ở tuyên truyền, quán triệt, mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, kết quả được lượng hóa bằng những con số, mô hình như giúp được bao nhiêu hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; hỗ trợ bao nhiêu phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; vận động được bao nhiêu gia đình đạt các tiêu chí "5 không, 3 sạch, 3 an"…
Trung tâm hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Để hiện thực hóa các nội dung trên, các cấp Hội sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp tinh gọn và yêu cầu về năng lực, bản lĩnh chính trị, kỹ năng công tác ngày càng cao.
Theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra vào nửa đầu năm 2026. Đây là điều kiện thuận lợi để Hội cụ thể hóa những nội dung về phát triển con người, gia đình, an sinh xã hội, bình đẳng giới… trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
PV: Vinh dự là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đồng chí muốn gửi thông điệp gì tới cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước trong thời điểm đặc biệt này?
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến: Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong thời điểm ý nghĩa này, tôi trân trọng đề nghị cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang" của phụ nữ Việt Nam với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, bằng những việc làm cụ thể trong gia đình, cộng đồng và xã hội, hãy cùng chung tay tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!
Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ 3: Kinh nghiệm quốc tế và bài học vì sự phát triển bền vững
Giới & Phát triển 16:55 22/04/2026Nếu ngân sách là một "bản tuyên ngôn" bằng số, thì dòng tiền chính là thước đo trung thực nhất cho cam kết bình đẳng của một quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chỉ khi mỗi đồng thuế được chi ra dựa trên dữ liệu giới chính xác, nguồn lực công mới thực sự trở thành đòn bẩy vì sự phát triển bền vững.
Những phụ nữ giữ rừng và cuộc chiến chống định kiến giới
Giới & Phát triển 14:25 22/04/2026Giữa những cánh rừng già, nơi cái nắng gắt hay những cơn mưa rừng xối xả vốn được mặc định là địa bàn của phái mạnh, vẫn có những người phụ nữ thầm lặng dấn thân. Họ đi rừng không chỉ để giữ lấy màu xanh, mà còn để phá tan những định kiến giới vốn đã tồn tại bấy lâu nay.
Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ 2: Nhận diện khoảng trống giới trong chu trình ngân sách
Giới & Phát triển 15:40 21/04/2026Dù Việt Nam đã có nền tảng pháp lý khá vững chắc về bình đẳng giới, nhưng trong "huyết mạch" của nền kinh tế là ngân sách nhà nước, những dấu ấn về giới vẫn còn khá mờ nhạt. Khoảng trống giới không nằm ở chủ trương, mà hiện hữu ngay trong các công cụ và cơ chế thực thi, khiến nguồn lực công chưa thực sự trở thành đòn bẩy để thu hẹp khoảng cách giới một cách thực chất.
Ngân sách có trách nhiệm giới: Từ cam kết chính sách đến bình đẳng thực chất
Giới & Phát triển 21:52 20/04/2026Sau hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững - không để ai bị bỏ lại phía sau, Việt Nam có bước tiến quan trọng về bình đẳng giới. Tuy nhiên, ngân sách có trách nhiệm giới nhằm tiến tới bình đẳng thực chất mới đạt được kết quả bước đầu. Còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết.
Luật Thủ đô (sửa đổi): Khi "quyền trên giấy" phải đo bằng chất lượng sống của người dân
Thời cuộc 16:57 16/04/2026Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với các cơ chế đặc thù cho Hà Nội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi hữu hình trong đời sống người dân hằng ngày. Nếu không tạo ra sự cải thiện thực chất về chất lượng sống, mọi quy định sẽ chỉ dừng lại ở "quyền trên giấy". Và vì thế, thước đo cuối cùng của đạo luật không nằm ở mức độ trao quyền, mà ở chính cuộc sống của người dân có tốt hơn hay không.
Hạnh phúc Việt Nam: Từ chỉ số đến đời sống - Bài cuối: Khi chính sách "chạm" tới từng gia đình
Xã hội 09:53 15/04/2026Việt Nam thăng hạng hạnh phúc là tín hiệu tích cực nhưng giữ được hạnh phúc mới là bài toán dài hạn. Khi áp lực đời sống ngày càng đa chiều, từ kinh tế, quan hệ đến sức khỏe tinh thần, hạnh phúc không thể chỉ là cảm nhận. Từ việc xây dựng Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc đến triển khai các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành, trong đó đo lường giúp nhận diện vấn đề, can thiệp đúng địa chỉ và duy trì đồng hành từ cơ sở để hạnh phúc trở thành năng lực bền vững.
Vợ chồng quân nhân: Lan tỏa những giá trị tích cực để xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh
Gia đình 09:34 15/04/2026Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ gắn bó với quân đội, vợ chồng Thượng tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trung đoàn không quân 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) và Thượng tá Phạm Thị Hoa - Giảng viên Học viện Phòng không - Không quân, đến với nhau bằng tình yêu và sự gặp gỡ của lý tưởng, trách nhiệm.
Hạnh phúc Việt Nam: Từ chỉ số đến đời sống - Bài 2: Mạch ngầm hạnh phúc của người Việt
Xã hội 21:58 10/04/2026Mạch ngầm hạnh phúc thực sự của người Việt được dệt nên từ sợi dây gắn kết gia đình bền chặt và niềm tin cộng đồng thuần hậu. Từ nếp nhà nhiều thế hệ luôn ấm áp tình thân đến những xóm làng sẵn lòng nhường cơm sẻ áo lúc hoạn nạn, thiên tai, một triết lý nhân sinh giản dị mà mạnh mẽ luôn hiện hữu: Việt Nam có thể chưa giàu, nhưng chắc chắn là nơi "không ai bị bỏ lại phía sau".







