Đắk Nông: Phát hiện thêm người nhiễm bạch hầu, nguy cơ ổ dịch lan rộng

Linh Trần
15/06/2020 - 22:27
Đắk Nông: Phát hiện thêm người nhiễm bạch hầu, nguy cơ ổ dịch lan rộng

Bệnh nhân bị bạch hầu có triệu chứng sốt, đau họng.

Bệnh nhân thứ tư mắc bạch hầu là bà nội của 3 bệnh nhi trước đó. Bệnh nhân này từng có thời gian sống với một trong 3 bệnh nhân trên khi cháu về nhà chơi.

Tối ngày 15/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết. vừa phát hiện thêm một trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại huyện Krông Nô. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh đã ghi nhận 4 bệnh nhân bị bệnh bạch hầu đều xuất phát tại một ổ dịch ở huyện Krông Nô.

Theo đó, bệnh nhân mới nhất (số 4) được phát hiện bị bạch hầu là người phụ nữ 66 tuổi, là bà nội của 3 bệnh nhân trước đó. Bệnh nhân số 4 sống cùng với một trong 3 bệnh nhân trên trong thời gian cháu từ Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn tỉnh Đắk Nông về nhà chơi.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, bệnh nhân số 4 không có biểu hiện, không xuất hiện triệu chứng. Sau khi 3 người cháu bị nhiễm bệnh, bệnh nhân số 4 được uống thuốc dự phòng rồi lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện bệnh.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô với tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 3 trường hợp tuổi từ 9 đến 15 nhiễm bạch hầu. Cả 3 bệnh nhân đầu tiên này cùng học tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn tỉnh Đắk Nông (địa chỉ tại thôn Đức Lập, xã Đắk Sor, huyện Krông Nô).

Được biết, các bệnh nhi có tiền sử tiêm 3 mũi vaccine có thành phần bạch hầu- uốn ván- ho gà.

Từ ngày 3/6 đến ngày 6/6, các bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng sốt, đau họng, biếng ăn, nôn ói. Sau đó, cả 3 bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, các bệnh nhân bị nhiễm bạch hầu.

Hiện tại, các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại BV Đa khoa vùng Tây Nguyên, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, trong thời gian tới khả năng sẽ xuất hiện thêm bệnh nhân nhiễm bạch hầu. Do đó, chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm