Đắk Nông: Phụ nữ xã vùng sâu tích cực hỗ trợ hội viên, trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống

HKD
01/05/2025 - 18:41
Đắk Nông: Phụ nữ xã vùng sâu tích cực hỗ trợ hội viên, trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống

Hội LHPN xã Quảng Tân trao mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo

Nhờ sự quan tâm của Hội LHPN xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) nhiều hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo đã có thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt chăm lo phụ nữ, trẻ em nghèo

Không có đất sản xuất, sức khỏe yếu, chị Vũ Thị Phúc, bon Ja Lú A (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) phải một mình nuôi 3 con nhỏ ăn học. Căn nhà tạm bợ của chị Phúc chẳng có gì đáng giá. Người mẹ đơn thân nhìn đám trẻ lớn lên mỗi ngày mà nỗi lo chồng nỗi lo, khó khăn chồng chất khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ con chị Phúc, Hội LHPN xã Quảng Tân đã vận động các nguồn lực nhằm hỗ trợ sinh kế cho mẹ con chị. Với số tiền 6 triệu đồng huy động từ nhiêu nguồn, cán bộ Hội đã lựa chọn mua 45 con gà giống lai chọi (từ 8 lạng - 1,2kg) cùng lúa, cám, bắp, thức ăn và tư vấn, hướng dẫn chị Phúc cách làm chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi gà.

Từ "cái cần câu" được Hội LHPN hỗ trợ, chị Phúc chăm chỉ chăm sóc đàn gà mau lớn. Gà lớn bán có lãi, một phần chị dành để trang trải cho các con, một phần dùng làm vốn quay vòng.

"Nhờ Hội phụ nữ xã hỗ trợ, từ chuồng gà nhỏ, tôi đã có thêm thu nhập hàng tháng từ việc bán gà, thêm nguồn thu nhập chăm lo cho các con ăn học. Tôi sẽ cố gắng chăn nuôi thật tốt để dần ổn định cuộc sống, thoát được nghèo", chị Phúc bày tỏ.

Đắk Nông: Phụ nữ xã vùng sâu tích cực hỗ trợ hội viên, trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống- Ảnh 1.

Nhờ sự hỗ trợ đàn gà giống của Hội LHPN xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, chị Vũ Thị Phúc (bon Ja Lú A) có cho thêm nguồn thu nhập để chăm lo cho gia đình

Không chỉ quan tâm, hỗ trợ hội viên phụ nữ thoát nghèo, ổn định đời sống, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng là đối tượng luôn được Hội LHPN xã dành nhiều sự quan tâm thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu". Một trong những em nhỏ trong số ấy là em Điểu Hủ, bon N’Drông B, hiện đang học lớp 4, Trường tiểu học Phan Chu Trinh.

Điểu Hủ mồ côi bố, gia đình nghèo lại đông anh chị em nên em có nguy cơ phải nghỉ học. Trước hoàn cảnh ấy, Hội LHPN xã Quảng Tân đã phối hợp các đơn vị nhận đỡ đầu em Điểu Hủ, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, kéo dài trong 2 năm. Số tiền tuy không lớn nhưng đã giúp em Điểu Hủ có thêm sách vở, áo ấm và cả những bữa cơm đầy đủ hơn.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, chị em Hội LHPN xã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tạo động lực giúp em Điểu Hủ tiếp tục học hành và nuôi dưỡng ước mơ phía trước. Cũng nhờ đó mà mẹ em Điểu Hủ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực chăm lo cho các con.

"Nhờ các chị em Hội LHPN xã hỗ trợ cho Điểu Hủ có thêm sách vở nên tôi cũng cũng đỡ phần nào nỗi lo. Ghi nhớ tấm lòng của các chị em, tôi chỉ biết động viên các con cố gắng đi học, chăm ngoan để không phụ sự quan tâm của mọi người", chị Thị Nê, mẹ em Điểu Hủ, tâm sự.

Điểm tựa tin cậy của cộng đồng

Nói về công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Tân Nguyễn Thị Minh Xác cho biết: Hội LHPN xã luôn xác định cụ thể hóa công tác hội và phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với địa phương. Đó cũng là biểu hiện cao của tinh thần học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu. Trong những năm qua, Hội LHPN xã Quảng Tân đặc biệt chú trọng các hoạt động và phong trào như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng người phụ nữ Tuy Đức thời đại mới", cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Phụ nữ chung tay vì môi trường"... Các phong trào, cuộc vận động này đã và đang thực sự lan tỏa sâu rộng đến từng chi hội, từng thôn, bon trên địa bàn.

Hội LHPN xã cũng đã triển khai nhiều mô hình nhân đạo từ thiện như "Thu gom phế liệu - chia sẻ yêu thương", "Nuôi heo đất tiết kiệm", "Đỡ đầu trẻ em nghèo"…; vận động, kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức các chương trình tặng quà, hỗ trợ cho hộ nghèo, học sinh, gia đình chính sách với tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đắk Nông: Phụ nữ xã vùng sâu tích cực hỗ trợ hội viên, trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống- Ảnh 2.

Đại diện Hội LHPN xã Quảng Tân trao kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho cháu Điểu Hủ, bon N’Drông B, từ chương trình đỡ đầu trẻ em nghèo, mồ côi

Với quan điểm "trao cần câu" khi hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ yếu thế phát triển bền vững, thông qua các mô hình "Nuôi gà thoát nghèo", "Trồng rau sạch", "Nuôi bò thịt"…, tổ chức Hội đã kết nối và hỗ trợ, nhiều chị em đã có cơ hội cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Riêng năm 2024, Hội LHPN xã Quảng Tân đã vận động trao tặng 3 mô hình nuôi gà sinh kế cho hội viên nghèo, mỗi mô hình trị giá 6 triệu đồng, góp phần tạo động lực khởi đầu cho những hành trình vươn lên thoát nghèo. Những việc làm ấy giúp phụ nữ vượt qua khó khăn và củng cố tinh thần đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng.

Ngoài ra, Hội hiện đang quản lý 12 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 34 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp chị em tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Toàn xã có 20 nhóm phụ nữ "Giúp nhau phát triển kinh tế" với tổng dư nợ hơn 1,8 tỷ đồng, thu hút 540 thành viên tham gia.

Có thể nói, sự quan tâm, những việc làm thiết thực, ý nghĩa của Hội LHPN xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho hội viên phụ nữ, trẻ em và những mảnh đời kém may mắn. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Hội chính là ngôi nhà chung, là nhịp cầu nhân ái lan tỏa yêu thương trong hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Nguồn: Hội LHPN huyện Tuy Đức, Báo Đắk Nông
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm