Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/12/2025 - 19:04 (GMT+7)

Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Hải Yến
Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì Hội nghị

Các chuyên gia cho rằng, lồng ghép giới không chỉ dừng ở việc xác định đối tượng thụ hưởng mà cần được thể hiện xuyên suốt trong thiết kế chính sách, quy trình trợ giúp pháp lý và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chiều 18/12, tại Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị định hướng nội dung phản biện xã hội Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Hội nghị do Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì, với sự tham dự của đại diện Bộ Tư pháp - cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật; đại diện UB TƯ MTTQ Việt Nam, cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam; các chuyên gia luật, chuyên gia giới...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý- Ảnh 1.

Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý thời gian qua

Đây cũng là đạo luật có mối liên hệ trực tiếp với nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. "Việc sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý lần này cũng là cơ hội để Hội LHPN Việt Nam có thêm tiếng nói để thể chế hóa vai trò của Hội nhằm tham gia hiệu quả vào các cơ chế bảo vệ quyền dân sự cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng đặc thù", bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Trong không khí trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, các chuyên gia và đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý thời gian qua. Trong đó, tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Đối tượng được trợ giúp pháp lý, phạm vi trợ giúp pháp lý, thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa cơ quan trợ giúp pháp lý và Hội LHPN Việt Nam…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý là cần thiết, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như người khuyết tật, nạn nhân mua bán người, phụ nữ di cư, phụ nữ làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ… Đây là những nhóm đối tượng thường gặp nhiều rào cản trong tiếp cận pháp luật, rất cần sự hỗ trợ pháp lý kịp thời và hiệu quả.

Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý- Ảnh 2.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng chia sẻ những vấn đề đặt ra trong quá trình hỗ trợ chị em phụ nữ thời gian qua

Đặc biệt, Hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi về việc bảo đảm lồng ghép giới trong Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý. Các chuyên gia cho rằng, lồng ghép giới không chỉ dừng ở việc xác định đối tượng thụ hưởng mà cần được thể hiện xuyên suốt trong thiết kế chính sách, quy trình trợ giúp pháp lý và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trong đó, vai trò của Hội LHPN Việt Nam cần được thể chế hóa rõ ràng hơn, nhằm phát huy thế mạnh của tổ chức Hội trong việc tiếp cận, hỗ trợ và đại diện cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ và phụ nữ bị xâm hại quyền lợi.

Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý- Ảnh 3.

Bà Vũ Thị Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục và Trợ lý pháp lý, Bộ Tư pháp, phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Hội LHPN Việt Nam trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công. Vai trò của Hội LHPN Việt Nam càng được nâng cao để đại diện cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là phụ nữ mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý- Ảnh 4.
Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý- Ảnh 5.

Hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi về việc bảo đảm lồng ghép giới trong Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, các ý kiến trao đổi tại Hội nghị là nguồn thông tin quan trọng để Hội tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và hoàn thiện nội dung phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. 

Qua đó, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; đồng hành cùng Nhà nước trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật vì con người, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đảm bảo lồng ghép giới trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý- Ảnh 6.

Quang cảnh Hội nghị định hướng nội dung phản biện xã hội Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý chiều 18/12

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý lần này tập trung sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng như: Mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý; điều chỉnh mô hình tổ chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sửa đổi tiêu chuẩn trợ giúp viên pháp lý; xem xét mở rộng phạm vi trợ giúp pháp lý; bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong trợ giúp pháp lý; đồng thời phân cấp thẩm quyền thẩm định, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý cho UBND cấp tỉnh…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận