Tags:

dân tộc nùng

Người phụ nữ bỏ công việc ổn định gắn bó 12 năm để giữ nghề truyền thống của dân tộc Nùng

Người phụ nữ bỏ công việc ổn định gắn bó 12 năm để giữ nghề truyền thống của dân tộc Nùng

Nhận thấy nghề may của dân tộc Nùng có nguy cơ mai một, chị Vàng Thị Phượng (con gái nghệ nhân Tráng Thị Lan, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã quyết định nghỉ công việc hành chính ổn định về học may để giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Giữ gìn bản sắc văn hóa "áo chàm"

Giữ gìn bản sắc văn hóa "áo chàm"

Trong đời sống, đồng bào Nùng (Bắc Giang) còn lưu giữ được nhiều vốn di sản văn hóa. Có một câu lạc bộ (CLB) được phụ nữ lập nên để bảo tồn và phát huy giá trị của trang phục áo chàm.


Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong bảo tồn di sản

Nâng cao quyền năng của phụ nữ trong bảo tồn di sản

Để bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) qua làn điệu hát Then - đàn Tính, Câu lạc bộ (CLB) hát Then - đàn Tính xã Thần Sa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang văn hóa cổ truyền vào đời sống, góp phần nâng cao quyền năng của phụ nữ trong bảo tồn di sản.

Phủ xanh ruộng bậc thang bằng ổi và quýt, người phụ nữ dân tộc Nùng làm chủ kinh tế

Phủ xanh ruộng bậc thang bằng ổi và quýt, người phụ nữ dân tộc Nùng làm chủ kinh tế

"Trong cuộc sống, bà Bình là người tốt bụng, hết lòng với bà con, chị em hội viên. Trong công tác Hội, bà rất tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã để tổ chức triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với Chung sức xây dựng Nông thôn mới"

Mượt mà làn điệu Soong hao của đồng bào dân tộc Nùng

Mượt mà làn điệu Soong hao của đồng bào dân tộc Nùng

Câu lạc bộ (CLB) hát Soong hao xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang được thành lập từ nhiều năm qua. Các nghệ nhân trong CLB không chỉ yêu làn điệu Soong hao của dân tộc Nùng, mà còn khát khao giữ cho làn điệu này không bị mai một, mãi vang xa nơi núi rừng Đông Bắc.

Cô gái Nùng mong là cầu nối giúp phụ nữ dân tộc thiểu số

Cô gái Nùng mong là cầu nối giúp phụ nữ dân tộc thiểu số

Vốn là cô gái dân tộc Nùng nhà nghèo ở tỉnh Cao Bằng, Lục Thị Thương (SN 1987) đã tự mình vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Học bổng của Australia là nỗ lực mà Thương đạt được thể hiện tinh thần không bao giờ lùi bước của người phụ nữ miền sơn cước.