Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 2/15 Ủy viên Ban Thường vụ là nữ

Đỗ Hưng
15/10/2020 - 09:07
Đảng bộ tỉnh Bình Dương có 2/15 Ủy viên Ban Thường vụ là nữ

Ảnh: Chi Mai

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bước vào Phiên bế mạc. Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI gồm 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy khóa X - tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao và đồng chí Võ Văn Minh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Phạm Văn Chánh - Bí thư Huyện ủy Phú Giáo - được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.

2 nữ Ủy viên trong Ban Thường vụ tỉnh Bình Dương (chiếm tỉ lệ 13,3%), gồm: Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Thủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trước đó, Đoàn Chủ tịch đã thông qua báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI và tiến hành họp thảo luận nhân sự. Qua thảo luận, đa số các đại biểu đều thống nhất với nội dung của đề án nhân sự về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã biểu quyết số lượng và thống nhất số lượng ứng cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI là 54 đồng chí. Kết quả, có 49 đồng chí trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm