Tạo mạng lưới hỗ trợ hiệu quả, toàn diện cho người dân

Anh Bách
30/05/2025 - 23:43
Tạo mạng lưới hỗ trợ hiệu quả, toàn diện cho người dân

Thượng úy Lô Anh Tú giúp gia đình bà Quang Thị Loan phát triển chăn nuôi dê

Đồn Biên phòng Tam Hợp (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã lồng ghép thực hiện Chỉ thị 681 với các chương trình như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”…, cùng người dân vùng biên giới xóa đói giảm nghèo.

Xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An là một địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tại đây, mô hình "Đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình" theo Chỉ thị 681 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới đã trở thành một trong những giải pháp hiệu quả để cán bộ Biên phòng sát dân, hiểu dân, cùng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện.

Gia đình bà Quang Thị Loan, bản Văng Môn, năm nay đã hơn 50 tuổi, thuộc diện hộ nghèo của bản. Tuổi cao, sức yếu, không còn đủ sức lên nương làm rẫy, cuộc sống của hai vợ chồng trông chờ vào vài sào lúa, mấy con gà con lợn. Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi kể từ khi gia đình bà được thượng úy Lô Anh Tú (Đội trưởng phòng chống tội phạm, ma túy Đồn Biên phòng Tam Hợp) nhận phụ trách.

Với sự gần gũi, trách nhiệm, thượng úy Tú thường xuyên đến thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh gia đình. Từ đó, anh tham mưu chỉ huy đơn vị hỗ trợ gia đình bà Loan 5 con dê giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và vận động bà con trong bản cùng chung tay giúp đỡ. Nhờ vậy, đến nay đàn dê đã phát triển lên gần 100 con, trở thành nguồn sinh kế chính cho cả gia đình.

Thượng úy Lô Anh Tú cho biết: "Hiện tại tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn vẫn còn rất cao. Vì thế đơn vị chúng tôi phối hợp với địa phương thường xuyên rà soát, lựa chọn hộ khó khăn để hỗ trợ giống, hỗ trợ ngày công, đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế".

Sau 3 năm được cán bộ Biên phòng chọn xây dựng mô hình phát triển kinh tế bằng nuôi dê giống, gia đình bà Quang Thị Loan đã từng bước xóa đói giảm nghèo. Bà Quang chia sẻ: "Bộ đội cho con giống, hướng dẫn cách nuôi. Trước khó khăn lắm, giờ nuôi được rồi, có tiền bán dê, ông bà cảm ơn bộ đội nhiều lắm".

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp trao đổi với ông Xồng Nhìa Lỳ về các mô hình phát triển kinh tế

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp trao đổi với ông Xồng Nhìa Lỳ về các mô hình phát triển kinh tế

Đồn Biên phòng Tam Hợp hiện có 20 đảng viên được phân công phụ trách 86 hộ gia đình trên địa bàn. Ngoài hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, các chiến sĩ còn là cầu nối để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động đồng bào không di cư tự do, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Mỗi đảng viên đồn Biên phòng như thượng úy Lô Anh Tú không chỉ là cán bộ tuyên truyền giỏi, người hướng dẫn sản xuất tận tụy, mà còn là "người nhà" của bà con. Tình cảm gắn bó giữa bộ đội với dân, giữa Đảng với đồng bào vùng sâu, vùng xa cũng từ đó ngày càng bền chặt.

Ông Xồng Nhìa Lỳ (bản Phá Lõm, xã Tam Hợp) cho biết: "Gia đình tôi là hộ nghèo, nhờ bộ đội giúp con giống, dạy cách chăn nuôi. Mình sẽ chăm sóc tốt để thoát nghèo. Bộ đội tốt lắm".

Theo Chỉ thị số 681 của Đảng ủy BĐBP, các đồng chí là Đồn trưởng, Chính trị viên sẽ phụ trách từ 5-10 hộ, các đảng viên còn lại phụ trách từ 10-15 hộ gia đình. Việc giao nhiệm vụ phụ trách cụ thể đến từng đảng viên giúp công tác dân vận, tuyên truyền, nắm tình hình địa bàn được thực hiện sâu sát, có chiều sâu và phát huy hiệu quả thực chất.

Thực tế cho thấy, mô hình này đã tạo ra bước chuyển rõ rệt trong nhận thức và đời sống của nhân dân khu vực biên giới. Đồng bào không còn "mù chữ pháp luật", biết tự giác chấp hành pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và chủ động phối hợp với lực lượng BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đàn bò của gia đình ông Lỳ được BĐBP Đồn Biên phòng Tam Hợp hỗ trợ phát triển

Đàn bò của gia đình ông Lỳ được BĐBP Đồn Biên phòng Tam Hợp hỗ trợ phát triển

Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Hợp, cho biết, đơn vị đã lồng ghép thực hiện Chỉ thị 681 với các chương trình như "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Con nuôi đồn Biên phòng", "Nâng bước em tới trường"…, tạo thành mạng lưới hỗ trợ hiệu quả, toàn diện cho người dân. "Từ mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình, chúng tôi hiểu dân hơn, nắm được tâm tư, nguyện vọng và cả những vấn đề tiềm ẩn về an ninh trật tự. Nhờ vậy, mọi vấn đề phát sinh đều được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở", trung tá Nguyễn Xuân Sơn nói.

Sau gần 6 năm thực hiện, toàn lực lượng BĐBP Nghệ An đã có trên 600 lượt đảng viên được phân công phụ trách gần 5.000 hộ gia đình thuộc các xã biên giới. Nhiều đảng viên trở thành "chỗ dựa tinh thần" cho người dân vùng khó, được bà con tin yêu, mến phục. Các đồn Biên phòng cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh việc giúp dân phát triển kinh tế, mô hình đảng viên phụ trách hộ gia đình còn là kênh thông tin quan trọng, giúp lực lượng BĐBP kịp thời nắm bắt, dự báo và xử lý các tình huống phức tạp, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, di cư tự do, tội phạm ma túy...

Có thể nói, chỉ thị 681 đã mang lại một "luồng sinh khí" mới trong công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới. Những người lính quân hàm xanh, với phẩm chất người lính Cụ Hồ, với trái tim gần dân, hiểu dân đã và đang thực sự trở thành "cánh tay nối dài" của Đảng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với đồng bào một cách hiệu quả, nhân văn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm