Dành 1.000 tỷ đồng để tái ổn định cuộc sống vùng dân tộc thiểu số miền Trung sau lũ

D.H
09/11/2020 - 14:49
Dành 1.000 tỷ đồng để tái ổn định cuộc sống vùng dân tộc thiểu số miền Trung sau lũ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quốc hội

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khi trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến khắc phục tình hình cho bà con dân tộc thiểu số sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Tại phiên chất vấn các thành viên Chính phủ ngày 9/11, ĐB Hồ Thị Minh (đoàn Quảng Trị) đặt câu hỏi về giải pháp giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị nói riêng và nhân dân miền Trung sớm có chỗ ở mới và ổn định đời sống sau lũ lịch sử.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc gửi lời chia sẻ sự đau thương, mất mát với đồng bào miền Trung trong cơn bão lũ vừa qua. Đây cũng là vấn đề thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc, làm thế nào để giúp đỡ bà con ổn định đời sống.

Về trách nhiệm chung, ông Chiến cho hay Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sử dụng dự phòng ngân sách quốc gia để hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh và đồng bào thiệt hại. Đó là đối với các đối tượng, đúng đối tượng được thụ hưởng, mỗi nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo lương thực trong một tháng với thời gian hỗ trợ 3 tháng.

Thứ hai là điều chỉnh, hỗ trợ đối với những hộ bị mất nhà, thiệt hại lớn, mức hỗ trợ từ 20 triệu đồng cho một nhà lên 40 triệu đồng/một nhà, những đối tượng này do địa phương xác định và phê duyệt.

Về trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và trách nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, theo ông Chiến, ngay sau đợt mưa lũ, đơn vị này đã cập nhật tình hình mất nhà, mất đất của bà con ở vùng lũ và thu xếp kinh phí trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định.

"Chúng tôi đã thu xếp khoảng 1.000 tỷ đồng để đưa vào dự án để kịp thời giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và dự án hai là sắp xếp ổn định dân cư. Tuy nhiên, sẽ có một độ trễ nhất định, do phải thực hiện các thủ tục hành chính so với thiệt hại chung của bà con trong đợt bão lũ vừa qua" – ông Chiến cho Hay.

Cũng theo ông Đỗ Văn Chiến, số lượng kinh phí này còn rất khiêm tốn, nhưng cùng với sự dự phòng của ngân sách địa phương, cùng với sự trợ giúp của Mặt trận Tổ quốc, của toàn xã hội, với sự nỗ lực của bà con ở nước ta thì ông tin tưởng sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm