Danh sách khách ngồi trên chuyến bay có bệnh nhân Covid-19 số BN1883

H.Y
03/02/2021 - 11:29
Danh sách khách ngồi trên chuyến bay có bệnh nhân Covid-19 số BN1883

Công tác khử khuẩn được thực hiện trên các máy bay. Ảnh minh hoạ

Sáng 3/2, Sở Y tế Hà Nội thông báo tìm hành khách trên 2 chuyến bay có bệnh nhân Covid-19 (BN1883).

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, hành khách thứ 21 tại Hà Nội dương tính với Covid-19 là bệnh nhân N.A.S., nam, sinh năm 1976, là công chứng viên. Địa chỉ ở Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong ngày 29/1, hành khách đã thực hiện 2 chuyến bay ra vào Hà Nội – Sài Gòn.

Theo đó, CDC Hà Nội thông tin, hành khách đã đi chuyến bay VN7245 chặng Hà Nội – TP.HCM cất cánh lúc 6 giờ ngày 29/1/2021. Trên chuyến bay có tổng số 185 hành khách.

Tiếp đó, 21h55 phút ngày 29/1/2021, hành khách tiếp tục đi chuyến bay QH242 chặng bay TP.HCM – Hà Nội. Trên chuyến bay có tổng số 211 hành khách.

Cơ quan chức năng xác định, cả hai chuyến bay có tổng thể 25 hành khách tiếp xúc gần với anh N.A.S. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên hàng không tiếp xúc trực tiếp với hành khách N.A.S. gồm: hướng dẫn khách vào làm thủ tục, check-in cho khách tại quầy B06; đo thân nhiệt tại cửa ra vào; xé thẻ cho khách khi boarding; kiểm tra giấy tờ của hành khách đi tàu bay; hướng dẫn khách trước cổng từ; kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay… Được biết, toàn bộ cán bộ, nhân viên tiếp xúc trực tiếp với hành khách đều đeo khẩu trang đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những hành khách đi trên 2 chuyến bay trên cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 - 0949.396.115.

Dưới đây là danh sách hành khách ngồi trên các chuyến bay và tiếp xúc gần với BN1883:

Tìm hành khách trên 2 chuyến bay Hà Nội – TP.HCM có bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Nguồn: Sở Y tế Hà Nội

Sáng ngày 3/2, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết tính từ 18h ngày 02/02 đến 6h ngày 03/02 cả nước ghi nhận 9 ca mắc mới, đều là ca lây nhiễm cộng đồng. Trong đó, các tỉnh có ca mắc mới là Gia Lai (4 ca), Hải Dương (2 ca), Bình Dương (2 ca) và Hà Nội (1 ca).

Cũng theo báo cáo, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.714. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 227 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 20.917 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 6.570 người.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm