Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Trao cơ hội để cộng đồng trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ thông tin tại buổi họp báo
Từ hành trình thực hành nghệ thuật và đồng hành cùng cộng đồng, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp mong muốn tạo ra những không gian biểu diễn nơi người khuyết tật và không khuyết tật cùng tham gia, sáng tạo và đóng góp. Đây cũng là tiêu chí được đặt ra tại Tuần lễ sân khấu và nghệ thuật trình diễn “Đồng cam cộng hưởng”, diễn ra từ ngày 20 đến 25/10 tại Hà Nội.
Theo đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, qua quá trình thực hành nghệ thuật và làm việc cùng cộng đồng, chị nhận thấy điều quan trọng không chỉ là tạo điều kiện để mọi người được tiếp cận nghệ thuật, mà còn là trao cho họ cơ hội trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo.
Thay vì chỉ thực hiện những hoạt động được cho là có ích cho cộng đồng, cần tạo điều kiện để chính các thành viên trong cộng đồng trở thành người đồng hành, cùng tham gia và đóng góp. Mỗi người có những khả năng, trải nghiệm và thế mạnh riêng cần được nhìn nhận, tôn trọng.
Với sân khấu và nghệ thuật trình diễn, người khuyết tật không chỉ hiện diện với tư cách khán giả hay người thụ hưởng, mà còn có thể trở thành nghệ sĩ, người sáng tạo và chủ thể của tác phẩm. Khi người khuyết tật và không khuyết tật cùng làm việc, những khác biệt có thể mở ra cách biểu đạt mới, làm phong phú thêm trải nghiệm nghệ thuật.
Tuần lễ sân khấu và nghệ thuật trình diễn “Đồng cam cộng hưởng” 2026 quy tụ các nghệ sĩ khuyết tật và không khuyết tật đến từ Việt Nam và quốc tế, với 8 tác phẩm biểu diễn, 2 workshop, 3 buổi tọa đàm và chương trình chiếu phim tài liệu. Đây là hành trình nghệ thuật đặc biệt, nơi mọi cơ thể, mọi tiếng nói và mọi khác biệt đều có cơ hội hiện diện, sáng tạo và tỏa sáng trên sân khấu.
Chương trình do EUNIC Việt Nam - mạng lưới các Viện Văn hóa Quốc gia thuộc châu Âu tại Việt Nam tổ chức, Viện Goethe Hà Nội điều phối và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chỉ đạo sản xuất.
Tại buổi họp báo sáng 20/10 ở Viện Goethe Hà Nội, ban tổ chức giới thiệu các hoạt động thuộc nhiều loại hình, từ kịch, múa đương đại, kịch không lời đến opera, hợp xướng và trình diễn tương tác. Các tác phẩm tạo nên một hành trình cảm xúc, từ những giấc mơ về thế giới thần tiên, niềm hy vọng vào các giá trị nhân văn đến trải nghiệm chia ly, mất kết nối và những thời điểm con người phải đối diện với sự lạc lối của chính mình.
Các tác phẩm biểu diễn gồm: Giấc mộng đêm hè, đêm hát của Hợp ca Hy Vọng, Lắng nghe điểm chạm, Kỳ Quan, Tiếng rơi...