Tags:

đào tạo giáo viên

Người thầy 25 năm dạy tiếng Khmer miễn phí

Người thầy 25 năm dạy tiếng Khmer miễn phí

Nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng nói của dân tộc Khmer, thầy Danh Con (người Khmer, 52 tuổi) đã mở lớp dạy tiếng Khmer miễn phí tại nhà văn hóa ấp Tầm Phô (xã Tân Đông, huyện Tân Châu) suốt 25 năm qua.

Nền giáo dục top đầu thế giới ở Phần Lan: Khắt khe với giáo viên, "dễ dãi" với học sinh

Nền giáo dục top đầu thế giới ở Phần Lan: Khắt khe với giáo viên, "dễ dãi" với học sinh

Dù mỗi học sinh chỉ dành tối đa 30 phút cho bài tập về nhà mỗi ngày nhưng chất lượng nền giáo dục ở Phần Lan vẫn đứng hàng đầu thế giới.

Nhóm ngành năm nào cũng hot, số nguyện vọng đăng ký gấp 4-5 lần chỉ tiêu

Nhóm ngành năm nào cũng hot, số nguyện vọng đăng ký gấp 4-5 lần chỉ tiêu

Số nguyện vọng đăng ký vào nhóm ngành này thuộc tốp cao với gần 229.000, gấp 4,5 lần so với chỉ tiêu (hơn 50.700).

Singapore: Trang bị kiến thức về an toàn thân thể cho trẻ mầm non

Singapore: Trang bị kiến thức về an toàn thân thể cho trẻ mầm non

Cơ quan Phát triển Giáo dục Mầm non (ECDA) Singapore khuyến khích những giáo viên khác tham gia một khóa học về kỹ năng an toàn thân thể cho trẻ do Hiệp hội Trẻ em Singapore cung cấp, giúp giáo viên hiểu rõ hơn về các vấn đề xâm hại tình dục trẻ em cũng như đưa ra chiến lược phù hợp để giải quyết vấn đề.

Sinh viên sư phạm cần làm gì để được nhận tiền hỗ trợ?

Sinh viên sư phạm cần làm gì để được nhận tiền hỗ trợ?

Sinh viên ngành sư phạm sẽ được hỗ trợ tiền học phí. Vậy để được hỗ trợ thì sinh viên ngành này cần làm những gì?

Điểm sàn ngành sư phạm từ 16,5 - 18,5 điểm

Điểm sàn ngành sư phạm từ 16,5 - 18,5 điểm

Ngày 17/9, Hội đồng Tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (trình độ đại học) và ngành GD Mầm non (trình độ CĐ) năm 2020 (Bộ GD&ĐT) họp bàn thống nhất ngưỡng điểm sàn. Theo đó, mức điểm sàn của nhóm ngành này là 16.5 - 18,5 điểm.

Dạy tiếng Việt để các con nhớ về nguồn cội

Dạy tiếng Việt để các con nhớ về nguồn cội

Dù sống ở nước ngoài nhưng chị Trịnh Hải Hà vẫn mong con mình có điều kiện học tiếng mẹ đẻ một cách đàng hoàng. Song việc tìm một lớp tiếng Việt ở Singapore là vô cùng khó khăn. Dù bận rộn với công việc nhưng chị vẫn quyết định mở một lớp học tiếng Việt cho con mình nói riêng và con em kiều bào ở đây nói chung để sau này lớn lên các em có thể tự tin về với nguồn cội quê mình.

Tự chủ đại học không có nghĩa muốn mở ngành đào tạo nào cũng được

Tự chủ đại học không có nghĩa muốn mở ngành đào tạo nào cũng được

Nhiều đại biểu tỏ ra lo ngại khi dự thảo Luật Giáo dục Đại học cho các trường tự chủ mở ngành dễ dẫn đến “quá đà” mà không có sự kiểm soát từ các cơ quan nhà nước cũng như bộ chủ quản.

Cần áp dụng mô hình bác sĩ nội trú trong đào tạo giáo viên?

Cần áp dụng mô hình bác sĩ nội trú trong đào tạo giáo viên?

Bạo lực học đường, cụ thể là giáo viên bạo lực học trò bằng những hình phạt nằm ngoài mọi phạm trù đạo đức, đang khiến dư luận hoang mang về môi trường giáo dục. Có ý kiến cho rằng trong đào tạo giáo viên cần áp dụng mô hình kiểu đào tạo bác sĩ nội trú.

Lập "hàng rào" đầu vào sư phạm khó giải quyết gốc rễ vấn đề

Lập "hàng rào" đầu vào sư phạm khó giải quyết gốc rễ vấn đề

Yêu cầu học lực giỏi hay quy định điểm sàn cao… đối với tuyển sinh sư phạm năm 2018, theo nhiều chuyên gia giáo dục, chỉ là giải pháp tình thế. Thậm chí bức tranh tuyển sinh năm nay sẽ rất ảm đạm vì khó tuyển được thí sinh theo những yêu cầu trên.