Tags:

đảo Trường Sa

Huyện đảo Trường Sa kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Huyện đảo Trường Sa kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, các xã, thị trấn của huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2023. Tham dự có đại diện chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ, các giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Cảm xúc Trường Sa - Mang ra tình cảm, mang về niềm tin

Cảm xúc Trường Sa - Mang ra tình cảm, mang về niềm tin

"Bồi hồi xốn xang, tàu lướt sóng đưa tôi thăm Trường Sa" - lời bài hát "Sức sống Trường Sa" có lẽ là cảm xúc chung của các đại biểu khi được đi thăm quần đảo Trường Sa của đoàn công tác số 10, năm 2023.

Hậu phương có chúng tôi - phụ nữ cùng Nhân dân cả nước dõi theo Trường Sa

Hậu phương có chúng tôi - phụ nữ cùng Nhân dân cả nước dõi theo Trường Sa

"Đối với Hội LHPN Việt Nam, chúng tôi sẽ tích cực phát huy vai trò của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ, làm tốt công tác hậu phương quân đội, có những hoạt động thiết thực chăm sóc, động viên vợ, con, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa", Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh khẳng định.

Hội LHPN Việt Nam tham gia đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Sa

Hội LHPN Việt Nam tham gia đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Sa

Sáng 7/5/2023, tại Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn tham gia Đoàn công tác số 10, năm 2023 sẽ bắt đầu hải trình thăm và làm việc tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đảo Đá Tây hỗ trợ lương thực cho 191 ngư dân tránh trú do biển động

Đảo Đá Tây hỗ trợ lương thực cho 191 ngư dân tránh trú do biển động

Ngày 3/3, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã hướng dẫn 45 tàu cá với 191 ngư dân đang khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa vào Âu tàu đảo Đá Tây tránh trú do biển động.

“Chúng tôi tự hào với những việc làm ý nghĩa, nhân ái của chị em Lữ đoàn 957”

“Chúng tôi tự hào với những việc làm ý nghĩa, nhân ái của chị em Lữ đoàn 957”

Trong bộ trang phục rằn ri năng động của người lính biển, đại tá Phạm Quang Trung - Chính uỷ Lữ đoàn 957 dù đang tất bật với công tác kiểm tra và huấn luyện chiến sỹ mới dịp cuối năm, nhưng ông vẫn dành lời trìu mến khi nhắc đến hoạt động Hội phụ nữ Lữ đoàn 957 của đơn vị.

Hội Phụ nữ huyện đảo Trường Sa phát động ủng hộ gia đình quân nhân khó khăn

Hội Phụ nữ huyện đảo Trường Sa phát động ủng hộ gia đình quân nhân khó khăn

Chiều 19/10, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và UBND huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà tổ chức gặp mặt chị em phụ nữ huyện đảo nhân kỷ niệm 92 Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Huyện đảo Trường Sa triển khai kế hoạch “4 tại chỗ” phòng chống bão Noru

Huyện đảo Trường Sa triển khai kế hoạch “4 tại chỗ” phòng chống bão Noru

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 (Noru), thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 146, cán bộ, chiến sĩ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đang tích cực triển khai kế hoạch phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Hải quân Việt Nam cứu hộ 1.244 ngư dân bị bệnh, bị nạn trên biển

Hải quân Việt Nam cứu hộ 1.244 ngư dân bị bệnh, bị nạn trên biển

Đây là thông tin được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019-2022, ngày 23/9, tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Quân y đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời cho ngư dân bị tai nạn trên biển

Quân y đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời cho ngư dân bị tai nạn trên biển

Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vừa cấp cứu kịp thời cho ngư dân Lê Quốc Trầm, 44 tuổi, bị tai nạn khi đang đánh cá trên biển.