Đề cao sự thỏa thuận nếu làm thủ tục ly hôn

Đinh Thu Hiền
24/08/2020 - 16:30
Đề cao sự thỏa thuận nếu làm thủ tục ly hôn

Ảnh minh họa

Khi hôn nhân không thể cứu vãn thì việc phân chia tài sản và con cái rất cần sự thỏa thuận ổn thỏa từ 2 phía. Muốn vậy, cần tư vấn từ luật sư và các cơ quan hỗ trợ pháp lý để tránh những hệ lụy cả về tình và lý khi ra tòa.

Phòng hơn tránh

Vào đầu tháng 8/2020, Tòa án nhân dân quận Tân Bình (TPHCM) có thụ lý đơn ly hôn giữa chị Võ Thị Thanh N., sinh năm 1981 và chồng là anh Lâm Văn D., sinh năm 1969.

Chị N. là bác sĩ làm việc trong 1 bệnh viện công có tiếng trong thành phố, còn anh D. thì kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Họ cưới nhau hơn chục năm trước và có 2 con sinh năm 2005 và 2009. Công việc thuận lợi nhưng cặp vợ chồng này lại không hạnh phúc. Anh D. có thói trăng hoa, về nhà thì gia trưởng, lạnh nhạt, thờ ơ với vợ, khiến chị N. rất buồn tủi. Sau thời gian ly thân, anh D. yêu cầu vợ phải ký đơn ly hôn. Chị N. đã nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa, nếu không ly hôn sẽ gặp chuyện không hay, khiến chị phải viết đơn cầu cứu tới Hội LHPN TPHCM nhờ sự giúp đỡ.

Không giữ được mái ấm gia đình, chị N. đã đồng ý ly hôn. Vụ việc được Tòa án nhân dân quận Tân Bình thụ lý. Mong muốn của chị N. là nhận nuôi 2 con mà không cần chồng phải cấp dưỡng. Riêng phần chia tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân thì chị N. và anh D. tranh chấp, ban đầu chưa thể tìm được tiếng nói chung. Họ có 2 căn nhà, 1 chiếc xe hơi và 1 chiếc xe gắn máy là các tài sản có giá trị. Một căn nhà, anh D. và chị N. cùng đồng ý để lại cho các con, các tài sản còn lại, chị N. mong muốn chia đôi với anh D. Anh D. không đồng ý vì muốn được chia phần nhiều hơn.

Luật sư của chị N. đã khuyên thân chủ nên trao đổi thỏa thuận với anh D. trên tinh thần nhẹ nhàng nhất. Khi hôn nhân không giữ được, nghĩa là tình cảm đã vụn vỡ, sự cân đo đong đếm về vật chất sẽ được bộc lộ. Nếu quá căng thẳng sẽ còn nhiều hệ lụy hơn nữa. Sau khi trao đổi cùng nhau với sự ôn hòa nhất, mọi thỏa thuận của cặp vợ chồng này đã đạt được.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý tại buổi hòa giải đôi bên, ngoài thuận tình ly hôn và việc nuôi dưỡng các con, tòa đề nghị ghi "không có tài sản". Chứng kiến buổi hòa giải, luật sư của chị N. đã tư vấn chị N. yêu cầu tòa ghi nhận "các bên tự thỏa thuận và không yêu cầu tòa án giải quyết". Và chị N. đã thực hiện theo sự tư vấn này kịp thời.

"Thực tế, đã có nhiều quyết định và bản án ly hôn khi các bên xác nhận tài sản là "không có". Nếu sau này phát sinh tranh chấp tài sản chung và nợ chung trong thời kỳ hôn nhân sẽ không được toà xem xét giải quyết. Do đó, sau ly hôn, nếu người vợ biết người chồng còn che giấu tài sản trong hôn nhân thì quyền lợi của người vợ khó được bảo đảm, ví dụ, tài sản chỉ đứng tên chồng: nhà đất, xe, sổ tiết kiệm...", luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cho biết.

Đề cao sự thỏa thuận nếu làm thủ tục ly hôn - Ảnh 1.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM

Không nên "đơn thương độc mã"

Việc ly hôn không chỉ là chuyện của vợ chồng mà còn ảnh hưởng tới con cái, nếu có tranh chấp trong việc nuôi con. Do vậy, người trong cuộc cần có luật sư hoặc trung tâm tư vấn pháp lý, tránh sự phát sinh đáng tiếc hậu ly hôn.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên rất khó để đưa ra nguyên tắc hoặc chỉ dẫn chung cho các chị em phụ nữ khi không thể giữ được hạnh phúc gia đình, đối mặt với việc ly hôn. Tuy nhiên, tôi cho rằng, vì quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, phụ nữ cần có sự tư vấn đầy đủ của các trung tâm pháp lý, của luật sư, đạt các thỏa thuận một cách ổn thỏa và tốt nhất, tránh các hệ lụy sau này để hậu hôn nhân, người phụ nữ tập trung cho cuộc sống, chăm sóc con cái, không bị vướng thêm vào các việc phát sinh khó khăn hơn nữa”.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh

Mới đây, Hoa khôi Lại Hương Thảo khiến dư luận quan tâm khi cô nộp đơn khởi kiện chồng cũ để giành lại quyền nuôi con sau khi đã ly hôn chồng được hơn 1 năm. Trước khi ly hôn, Lại Hương Thảo và chồng có ký 1 văn bản thỏa thuận, có sự chứng kiến của luật sư của chồng. Theo đó, cô được quyền nuôi con trai tới khi 5 tuổi. Khi con trên 5 tuổi, chồng cũ của cô sẽ nuôi dưỡng bé.

Đề cao sự thỏa thuận nếu làm thủ tục ly hôn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nghĩ rằng đã có văn bản thỏa thuận này rồi, nên khi ra tòa một mình, Lại Hương Thảo đồng ý giao quyền nuôi dưỡng con trai cho chồng, mà không có luật sư tư vấn. Gần đây, chồng cũ của Thảo đã đưa con trai qua ở nhà riêng, khi cháu bé mới hơn 3 tuổi. Cho rằng chồng vi phạm thỏa thuận, Lại Hương Thảo đã khởi kiện để thay đổi quyền nuôi con. Tới giờ, cô đã rút kinh nghiệm, có sự tư vấn của luật sư. Nhưng để mọi việc được theo ý đương sự, thì hành trình còn nhiều gian truân. Lại Hương Thảo cho biết, trước đây cô không hiểu rõ, lại cả tin vì cho rằng đã có thỏa thuận được ký rồi, nên khi ra tòa ly hôn chỉ đơn thương độc mã, hoàn toàn không có sự trợ giúp pháp lý. Vì vậy, cô đã đồng ý giao quyền nuôi con cho chồng cũ khi làm thủ tục ly hôn. Hoa khôi Lại Hương Thảo chia sẻ: "Qua vụ việc cá nhân, tôi mong nhiều phụ nữ hãy tham vấn pháp lý thật kỹ và đạt được thỏa thuận với chồng về mọi thứ tại tòa".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm