Sau đổ vỡ hôn nhân, nhiều người rơi vào tâm trạng chống chếnh, hụt hẫng, không biết phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào. Làm thế nào để tự cân bằng cuộc sống và vững bước tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình? Mời bạn đón đọc ấn phẩm Hạnh phúc gia đình số 17 của Báo PNVN, ra ngày 26/4/2019, với chuyên đề “Chông chênh hậu ly hôn”.
Để có thể nhanh lấy lại tinh thần, thoát khỏi những tổn thương sau khi ly hôn, phụ nữ nên tránh 10 điều dưới đây.
1 người phụ nữ sau khi ly hôn vẫn tiếp tục cuộc sống “chia sẻ căn nhà” với người chồng cũ như là một cách để vì bọn trẻ. Cô cho biết, trong khoảng 10 năm trở lại đây, xu hướng này trở nên khá phổ biến ở Mỹ và mọi người ở đây gọi căn nhà chung này là “tổ chim”.
Đó là chủ đề “nóng” liên quan đến những cuộc ly hôn sẽ được trao đổi - thảo luận vào cuối tuần này ở “Diễn đàn Ngày thứ Sáu” diễn ra tại Hà Nội.
Hoa chán nản, mất tinh thần, bê trễ việc cơ quan, liên tiếp mắc phải sai phạm trong quản lý điều hành, buộc cô phải xin nghỉ việc một thời gian. Con gái nhất quyết không chịu về ở với mẹ, chỉ gọi điện vòi vĩnh Hoa mua đồ chơi mỗi khi cần.
Cha mẹ ly hôn đồng nghĩa với cuộc sống của con trẻ bị xáo trộn từ tâm lý, cuộc sống, điều kiện vật chất đến cả những thói quen. Các cha mẹ chuẩn bị hoặc đã ly hôn cần phải có hướng giáo dục con để chúng mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực vượt qua giai đoạn này.
“Nhiều học sinh mà tôi gặp rất đáng thương. Chỉ vì lo cho mẹ, sợ mẹ thiệt thòi sau ly hôn mà em phải gồng lên để khiến mẹ vui. Thế nhưng, điều đó vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mới lớn…” - chuyên gia tâm lý độc lập Vũ Thu Hà chia sẻ.
Đây là con số thống kê mới đưa ra từ phía Ngôi nhà Bình yên chuyên hỗ trợ cho phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Sau giấc mơ kì lạ, chồng thuyết phục Thu ly hôn để hai vợ chồng có thể có con và cô đã đồng ý.
Tình trạng hôn nhân có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của phụ nữ.