Đề nghị bổ sung cấm lợi dụng khám bệnh, chữa bệnh để quấy rối tình dục

PV
24/10/2022 - 10:51
Đề nghị bổ sung cấm lợi dụng khám bệnh, chữa bệnh để quấy rối tình dục

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre - thảo luận tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Thảo luận tại hội trường sáng 24/10 về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), một số đại biểu lo ngại tình lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh để quấy rối tình dục, xâm hại diễn ra tại nơi khám bệnh, chữa bệnh.

Thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữ bệnh (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre - bày tỏ lo ngại tình trạng quấy rối tình dục diễn ra ngày càng tăng trong qúa trình khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt, một vài cơ sở xảy ra tình trạng lợi dụng việc khám chữa bệnh mà xâm hại, quấy rối người bệnh, khiến cho người bệnh rất lo lắng.

Về quy định các hành vi bị nghiêm cấm của dự thảo luật này, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đề nghị bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm: "Cấm lợi dụng hành vi khám bệnh, chữa bệnh để có hành vi quấy rối tình dục người bệnh, người thân người bệnh".

Về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu đề nghị bổ sung thêm nội dung: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật khi tiên lượng sai khả năng điều trị của cơ sở, dẫn đến nguy hiểm tính mạng người bệnh.

Đề nghị quy định cấm lợi dụng khám bệnh, chữa bệnh để quấy rối tình dục - Ảnh 1.

Đại biểu Triệu Thị Ngọc Diễm - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng - phát biểu. Ảnh quochoi.vn

Còn đại biểu Triệu Thị Ngọc Diễm - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng - góp ý vào Điều 10 của dự thảo luật về Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh. Đại biểu đề nghị bỏ khoảng 4: "Không bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của luật này", vì trùng với khoản 18 của Điều 7 về các hành vi bị nghiêm cấm với nội dung "bắt buộc chữa bệnh đối với người không thuộc diện bắt buộc chữa bệnh".

Đối với quyền được từ chối khám bệnh, chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 13 của dự thảo, đại biểu cho biết, khoản 2, Điều 13 nêu: "Được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc chữa bệnh trái với chỉ định của người hành nghề, nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh".

Tuy nhiên, trên thực tế khó thực hiện vì có trường hợp bệnh nhân trốn khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nên việc thực hiện cam kết bằng văn bản không thể thực hiện được.

Do đó, đại biểu đề nghị xem xét điều chỉnh diễn đạt lại thành: "Được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa hết thuốc chữa bệnh nhưng phải tự chịu trách nhiệm về việc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trái với chỉ định của người hành nghề".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm